|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng thịt heo nhập khẩu của Trung Quốc tăng hơn 161%

07:35 | 14/07/2020
Chia sẻ
Trong 5 tháng đầu năm nay, thịt heo nhập khẩu của Trung Quốc tăng rất mạnh về lượng và giá trị do sản lượng heo trong nước thiếu hụt gần 1/3 sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi.

Bộ Công Thương dẫn số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết, trong tháng 5/2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 370.000 tấn thịt heo, trị giá 1,06 tỉ USD, tăng 86,2% về lượng và tăng 165,7% về trị giá so với tháng 5/2019, do sản lượng trong nước sụt giảm.

Con số này gần bằng mức cao kỉ lục 400.000 tấn nhập khẩu trong tháng 4/2020. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,72 triệu tấn thịt heo, trị giá 5,04 tỉ USD, tăng 161,4% về lượng và tăng 323,5% về trị giá so với cùng kì năm 2019. 

Nếu tính cả nội tạng thì tổng nhập khẩu thịt heo từ đầu năm 2020 đến hết tháng 5/2020 đạt 2,28 triệu tấn (tháng 5/2020 nhập khẩu nội tạng đạt 510.000 tấn, tăng 62% so với tháng 5/2019). 

Nhập khẩu thịt vào thị trường này duy trì xu hướng tăng mạnh mặc dù các nhà cung cấp chính, trong đó có Mỹ và Brazil, phải đóng cửa nhiều nhà máy thịt do công nhân bị nhiễm virus corona. 

Sản lượng thịt heo nhập khẩu của Trung Quốc tăng hơn 161%  - Ảnh 1.

Trị giá nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc tăng đến hơn 323% trong 5 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Như Huỳnh.

Sản lượng thịt heo Trung Quốc quí I/2020 đã giảm gần 1/3 do dịch tả heo châu Phi, khiến giá thịt heo trên thị trường này tiếp tục duy trì ở mức cao kỉ lục. 

Tuy nhiên, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc có thể chậm lại sau khi một trong những cảng lớn tại Trung Quốc bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt các lô hàng thịt do dịch COVID-19 và hải quan tăng cường thanh tra toàn bộ các lô hàng thực phẩm. 

Các đợt kiểm tra này làm tăng giá thịt heo tại Trung Quốc, vốn đã tăng mạnh từ giữa tháng 5/2020 do nguồn cung nội địa giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm 2020. Giá thịt heo tại Trung Quốc hiện cao gấp hai lần so với cùng kì năm 2019.

Ngoài ra, trong tháng 5/2020, Trung Quốc cũng nhập khẩu 140.000 tấn thịt bò, trị giá 681,36 triệu USD, tăng 15,2% về lượng và tăng 15,8% về trị giá so với tháng 5/2019. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu thịt bò của Trung Quốc đạt 820.000 tấn, trị giá 4,37 tỉ USD, tăng 45,4% về lượng và tăng 66,8% về trị giá so với cùng năm 2019.

Như Huỳnh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.