Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc căng thẳng thương mại đối với các mặt hàng lương thực chính đã che mờ rủi ro tăng đột biến về giá.
Lần đầu tiên, Nga trở thành nhà cung cấp lúa mì lớn nhất của Việt Nam – thị trường lớn thứ 7 châu Á. Theo UkrAgroConsult, xuất khẩu lúa mì của Nga vào Việt Nam tăng vọt 13 lần từ tháng 7/2017 – 4/2018 so với cùng kỳ trước đó.
Các nhà nhập khẩu tư nhân Ấn Độ đã mua khoảng 500.000 tấn lúa mì trong tháng qua, chủ yếu từ Australia, sau khi nhà sản xuất lương thực lớn thứ hai thế giới cắt giảm thuế còn 10% từ mức 25% trong tháng Chín.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN-Index có thể tiếp tục tiến lên ngưỡng kháng cự 1.250, tuy nhiên áp lực chốt lời có thể xảy ra khi chỉ số đang ở vùng đã từng bị bán mạnh và thanh khoản vẫn còn yếu.