Trước tình hình giá dầu đã sụp đổ và thiếu hụt các kho dự trữ, lựa chọn duy nhất cho nhiều nhà sản xuất Mỹ là đóng cửa nhà máy, khiến họ không có thu nhập, không có lợi nhuận, nợ chồng chất và đối mặt với nguy cơ phá sản.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), năm 2018 hứa hẹn sẽ là một năm kỉ lục đối với Mỹ và quốc gia này có khả năng vượt qua Nga, Saudi Arabia để trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới trong vòng 12 tháng tới.
Bộ Năng lượng Mỹ dự báo trong tháng 8/2017 sản lượng dầu đá phiến của nước này sẽ tăng 112.000 thùng/ngày lên 5,585 triệu thùng/ngày và sẽ là tháng thứ 8 liên tiếp tăng.
Trong phiên sáng 17/7, giá dầu châu Á đi lên nhờ số lượng giàn khoan dầu của Mỹ tăng chậm lại và nhu cầu đối với mặt hàng này có dấu hiệu gia tăng mạnh.
Trong ngắn hạn, diễn biến của DGC có thể vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng hấp thụ lượng cung đang treo ở vùng giá sàn và các động thái tiếp theo từ công ty chứng khoán đối với margin. Còn về dài hơn, thị trường sẽ phải chờ thêm các tín hiệu liên quan đến bộ máy điều hành, hoạt động sản xuất và khả năng duy trì lợi thế tài nguyên của doanh nghiệp.