|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Samsung sẽ nhận được ưu đãi thuế lớn khi đặt nhà máy 17 tỷ USD tại thành phố Taylor, Mỹ

00:36 | 07/09/2021
Chia sẻ
Thành phố Taylor, bang Texas (Mỹ) đang có kế hoạch giảm thuế bất động sản nếu được Samsung Electronics lựa chọn trong bối cảnh “gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc này đang cân nhắc một trong hai địa điểm của bang Texas để đặt nhà máy chip trị giá 17 tỷ USD.

Taylor hiện đang cạnh tranh với thành phố Austin, cùng ở bang Texas để mời gọi nhà máy trị giá 17 tỷ USD của Samsung. Nhà máy này dự kiến sẽ tạo ra khoảng 1.800 việc làm mới. Samsung cũng cho biết hãng này đang xem xét các địa điểm tiềm năng khác ở Arizona và New York. Các địa điểm khác vẫn chưa tiết lộ kế hoạch ưu đãi thuế.

Một đề xuất được đăng trên trang web của thành phố Taylor cho thấy nếu Samsung chọn thành phố Taylor khu đất xây dựng nhà máy của hãng này sẽ nhận được mức ưu đãi tương đương với 92,5% thuế bất động sản trong 10 năm, 90% trong 10 năm tiếp theo và 85% trong 10 năm sau đó. Các ưu đãi khác bao gồm miễn thuế 92,5% đối với bất động sản mới được xây dựng trên địa điểm này trong 10 năm và hoàn trả các chi phí đánh giá phát triển.

Đề xuất này sẽ được Hội đồng Thành phố Taylor và các ủy viên hạt Williamson xem xét vào ngày 8/9.

Nhà máy Samsung dự định đặt tại thành phố Taylor nằm cách thành phố Austin khoảng 40 km, có diện tích khoảng 1.187,5 mẫu Anh (480,36 ha), lớn hơn nhiều so với địa điểm tại Austin. Năm 2020, Samsung đã mua hơn 250 mẫu Anh ở thành phố Austin, ngoài 350 mẫu Anh mà hãng này sở hữu bao gồm cả nhà máy sản xuất chip duy nhất tại Mỹ.

Nếu Samsung quyết định chọn Taylor, hãng này có kế hoạch sẽ tiến hành động thổ vào quý I/2022 và hoạt động sản xuất sẽ bắt đầu vào cuối năm 2024.

Minh Hằng (Theo Reuters)

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).