|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Samsung sắp xây dựng Trung tâm R&D 300 triệu USD ở Hà Nội

15:16 | 23/04/2019
Chia sẻ
Sáng 23/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, ông Choi joo-ho để bàn về dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Choi Joo-ho cho biết, hiện nay Samsung đã có 6 nhà máy tại Việt Nam, một trung tâm nghiên cứu và một doanh nghiệp phụ trách bán hàng trên địa bàn TP Hà Nội. Năm 2018, Samsung Electronics đạt kim ngạch xuất khẩu 60 tỉ USD, tương đương 25% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Samsung sắp xây dựng Trung tâm R&D 300 triệu USD ở Hà Nội - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung (phải) bắt tay Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Choi joo-ho (trái). Ảnh: hanoi.gov.vn

Thông tin về Dự án xây dựng mới Trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam tại Khu đô thị mới tây Hồ Tây, ông Choi Joo-ho nhận định đây là trung tâm nghiên cứu và phát triển duy nhất đồng thời điện thoại di động và các trang thiết bị mạng, dự kiến, trong thời gian tới, dẫn đầu về công nghệ 5G của Samsung, góp phần xây dựng các nhà máy thông minh tại Hà Nội trong tương lai.

Đây cũng là một trong những nội dung được triển khai trong sau khi được đề cập tại cuộc gặp của Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae yong với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của ông Lee năm 2018.

"Dự án cũng tăng cường hơn nữa vị trí của Việt Nam như là cứ điểm chiến lược của Samsung trong khu vực, trong tương lai đóng vai trò như trụ sở của Samsung tại Việt Nam", TGĐ Tổ hợp Samsung Việt Nam nhấn mạnh. Đồng thời, bày tỏ mong muốn nhận được sự tạo điều kiện và hỗ trợ của chính quyền TP Hà Nội trong xây dựng trung tâm.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ủng hộ đề xuất của lãnh đạo Samsung Việt Nam trong việc xây mới và chuyển vị trí Trung tâm R&D của Samsung, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện cho quá trình cấp phép và xây dựng mới Trung tâm. Việc cam kết xây dựng Trung tâm này tại Hà Nội là một trong những điều kiện để Samsung hưởng các ưu đãi tại các dự án khác ở Việt Nam. Do đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng kì vọng lãnh đạo Samsung sẽ thúc đẩy dự án xây dựng Trung tâm nhanh chóng được triển khai và khởi công.

Trước đó vào ngày 30/3/2016, UBND TP Hà Nội đã trao Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cho nhà đầu tư là Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

Theo đó, Công ty Samsung sẽ đầu tư 300 triệu USD để triển khai dự án mang tên Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung, gồm tòa nhà cao 21 tầng, 2 tầng hầm, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 116.000 m2. Dự án được triển khai tại ô đất ký hiệu 12-CCV, khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, được miễn tiền thuê đất trong 50 năm.

Tuy nhiên, gần đây Samsung đã trình một phương án đầu tư khác, theo đó địa điểm được lựa chọn là khu vực tây Hồ Tây, diện tích khoảng 1,1 ha. 

Dự án được được thiết kế gồm 18 tầng, bao gồm 15 tầng nổi, 3 tầng hầm, dự kiến khởi công vào đầu năm 2020 và hoàn thành trong năm 2022.

Samsung sắp xây dựng Trung tâm R&D 300 triệu USD ở Hà Nội - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cho Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Han Myoung Sup ngày 30/3/2016. Ảnh: hanoi.gov.vn

Phát biểu tại buổi lễ giấy chứng nhận đăng kí đầu tư năm 2016, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam khi đó là ông Han Myoung Sup cho biết, Tập đoàn rất phấn khởi khi thực hiện đầu tư tại Hà Nội và sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án theo tiến độ. Tất cả nhằm thể hiện quyết tâm hợp tác lâu dài của nhà đầu tư tại Việt Nam. Riêng dự án này, Tập đoàn hướng tới chiến lược phát triển trung và dài hạn, hướng tới sự mang lại lợi ích của các bên.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam Choi joo-ho. Video: hanoi.gov.vn

Y Vân