|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bill Gates nói rằng sai lầm lớn nhất trong cuộc đời là kết bạn với kẻ ấu dâm dẫn đến cuộc hôn nhân 27 năm tan vỡ

09:00 | 04/05/2022
Chia sẻ
Tỷ phú Bill Gates là người có mối quan hệ rộng rãi, song không phải mối quan hệ nào cũng đem lại những điều tích cực. Chính từ một mối quan hệ đã khiến ông gặp phải sai lầm lớn trong cuộc đời.

Tỷ phú Bill Gates là một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng trong suốt cuộc đời, ông cũng mắc phải nhiều sai lầm. Gần đây, ông đã tiết lộ rằng một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời là tham gia các cuộc họp gây quỹ với Jeffrey Epstein, một tỷ phú ấu dâm đã bị kết án, theo Daily Mail.

Mối quan hệ sai lầm với "tỷ phú ấu dâm"

Người sáng lập Microsoft gặp Epstein lần đầu tiên vào năm 2011 sau khi nhà tài chính này bị kết tội gạ gẫm tình dục trẻ vị thành niên vào năm 2008. Epstein cũng được mời tham gia các bữa ăn tối gây quỹ để quảng bá cho Gates Foundation.

Tỷ phú Bill Gates nói với tờ The Times: "Thời điểm đó, tôi không nhận ra rằng việc tổ chức những cuộc gặp lại vô tình giúp ông ta có thêm sự tín nhiệm. Tôi đã mắc một sai lầm lớn khi không hiểu điều này”.

 Jeffrey Epstein (trái) đứng cạnh tỷ phú Bill Gates trong một bữa tiệc. (Ảnh: Daily Mail).

Chính việc tổ chức các bữa ăn tối có sự góp mặt của Jeffrey Epstein là một phần nguyên nhân gây ra những tranh cãi giữa tỷ phú Bill Gates và vợ cũ, bà Melinda French Gates, người đã mô tả Epstein là một “ác nhân”. Sau này, cả hai đã chính thức ly hôn, gây ra những xôn xao trong dư luận suốt thời gian dài.

Tỷ phú Bill Gates nói thêm rằng cuối cùng ông đã dừng các cuộc gặp với Jeffrey Epstein sau khi ông nhận ra các cuộc gặp này không đem lại hiệu quả cho Gates Foundation.

“Tôi đã ăn tối với ông ta. Tôi hối hận vì đã làm điều đó. Ông ta từng chia sẻ có nhiều mối quan hệ khác nhau, khẳng định có thể giúp sức cho cộng đồng. Tuy nhiên, những cuộc gặp đó là một sai lầm, không đem lại hiệu quả gì. Tôi đã phải cắt bỏ chúng”, tỷ phú Bill Gates chia sẻ trong một bài phỏng vấn vào năm 2021.

Thực tế, Bill Gates trước đó cũng tỏ ra lo ngại về Epstein, người đã nhận tội và bị kết án vào năm 2008 về tội mua dâm trẻ em và gạ gẫm gái mại dâm.

“Tôi đã có vài bữa tối với ông ta với hy vọng rằng những gì ông ta nói về việc nhận được hàng tỷ quỹ từ thiện cho sức khỏe toàn cầu thông qua các mối quan hệ có thể xuất hiện. Thật là một sai lầm lớn khi dành thời gian và cho ông ta sự tín nhiệm”, tỷ phú Bill Gates nhấn mạnh.

Bill Gates được cho là đã đến nhà Epstein nhiều lần và thậm chí nói chuyện với ông về cuộc hôn nhân “độc hại” của bản thân. “Kẻ ấu dâm” cũng được cho là người đã khuyên Bill Gates chấm dứt cuộc hôn nhân của mình, theo Daily Beast.

Một nguồn tin cho biết những chuyến thăm của Bill Gates đến nhà Epstein là cách thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của ông. Hồ sơ các chuyến bay cũng tiết lộ rằng Bill Gates đã bay cùng Epstein từ sân bay Teterboro ở New Jersey đến Palm Beach vào ngày 1/3/2013, một trong số ít các chuyến bay trong năm đó mà phi công Larry Viskoski đã ghi lại tên của hành khách.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi ly hôn, Melinda French Gates nói với CBS Mornings rằng bà đã muốn gặp Jeffrey Epstein vào năm 2011 để xem “người đàn ông thân thiết với chồng mình” là ai.

“Tôi không thích việc Bill Gates có các cuộc gặp với Jeffrey Epstein. Tôi đã nói rõ điều đó với ông ấy. Tôi cũng gặp Jeffrey Epstein đúng một lần. Tôi muốn xem người đàn ông này là ai và tôi đã hối hận ngay từ giây phút bước chân vào cửa nhà ông ta. Ông ta thật ghê tởm. Tôi đã gặp ác mộng sau đó”, bà Melinda chia sẻ.

Người phát ngôn của Bill Gates từng chia sẻ rằng ông hoàn toàn không có quan hệ đối tác kinh doanh hay tình bạn cá nhân với Epstein. Những cuộc gặp giữa hai người trước đây chủ yếu là về vấn đề từ thiện.

Bill Gates, tỷ phú gây tranh cãi với nhiều hành vi "lăng nhăng"

Sau khi ly hôn, Melinda tiết lộ rằng bà và tỷ phú Bill Gates không phải là bạn, nhưng rất thân thiện và cởi mở khi làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, bà cho rằng nhà sáng lập Microsoft đã có nhiều mối quan hệ khác khi cả hai còn chung sống.

Người phát ngôn của Bill Gates cũng xác nhận ông có quan hệ tình ái với một nữ nhân viên vào năm 2000 và ông đã từ chức vì cuộc điều tra về mối quan hệ này.

Tờ New York Times cũng đưa tin rằng Bill Gates đã có những hành vi không đúng mực với một nhân viên của Microsoft vào năm 2006 và một nữ nhân viên khác của Bill and Melinda Gates Foundation. Đáng chú ý, cả hai người này đều đã kết hôn. Thậm chí, ông được cho là đã yêu cầu một nhân viên của Bill and Melinda Gates Foundation, trong khi cặp đôi này đang ở New York cho một chuyến đi công tác.

Tỷ phú Bill Gates và vợ cũ Melinda French Gates khi còn trẻ. (Ảnh: Daily Mail).

Thực tế, Bill Gates đã nhận không ít cáo buộc trong những năm qua. Năm ngoái, 4 nhân viên Microsoft đã cáo buộc tỷ phú này là một “kẻ bắt nạt” tại văn phòng với câu cửa miệng là “đó là ý tưởng ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe”. Bill Gates thậm chí còn bị cáo buộc theo dõi nhân viên của mình bằng cách ghi nhớ biển số xe của họ.

Maria Klawe, cựu thành viên hội đồng quản trị Microsoft, cho biết Bill Gates nghĩ rằng các quy tắc hành vi thông thường không áp dụng cho ông. Thậm chí, bà nói rằng nhà sáng lập Microsoft cư xử như thể ông là người thông minh nhất trên thế giới.

Dù vậy, người phát ngôn của Bill Gates chia sẻ trên Business Insider rằng những cáo buộc của Klawe là một “sự sai lệch tổng thể”.

Bản thân bà Melinda từng là nhân viên Microsoft, được thuê làm giám đốc sản phẩm vào năm 1987, khi tỷ phú này lần đầu tiên hẹn gặp bà vài tháng sau khi tán tỉnh trong một bữa tối.

Trong cuốn sách Hard Drive: Bill Gates và Đế chế Microsoft năm 1992, tác giả James Wallace tiết lộ Gates đã ngoại tình với một phụ nữ đã có gia đình hơn ông 13 tuổi khi ông 27 tuổi.

Theo nội dung cuốn sách, Bill Gates bị cáo buộc ngoại tình với vợ của một giám đốc điều hành Osborne Computer, người đang sống ở nước ngoài. Bản thân Bill Gates cũng thừa nhận đã thường xuyên lui tới khu vực này trong một cuộc phỏng vấn mà ông đã thực hiện với tạp chí Playboy năm 1994.

“Việc tôi đến đó không đồng nghĩa với việc nội dung cuốn sách là đúng. Tôi tới ăn pizza, đọc sách và xem mọi thứ đang diễn ra. Tôi chỉ tới đây với vai trò là thực khách”, Bill Gates cho biết.

Wallace tuyên bố với Insider rằng sở thích giao du với phụ nữ của Bill Gates vẫn còn, ngay cả sau khi ông bắt đầu hẹn hò với Melinda Gates vào năm 1987.

Robert X. Cringely, người đã viết một chuyên mục tin đồn về máy tính nổi tiếng cho InfoWorld, nói với Insider rằng Bill Gates được cho là thường say xỉn tại các sự kiện công nghệ.

“Tất cả chúng ta đều sẽ phải trải qua cảm giác khó tả sau một cuộc tình nào đó. Bill Gates cũng vậy. Ông ấy dường như hạnh phúc hơn khi uống rượu”, ông Cringely cho biết.

Bill Gates, khi đó 33 tuổi, đã đáp trực thăng đến khu nghỉ mát trượt tuyết Les Arcs ở dãy núi Alps của Pháp để tham dự cuộc họp bán hàng quốc tế cho Microsoft vào mùa hè năm 1988, nơi ông bị cho là đang nằm đè lên một phụ nữ trên bãi cỏ.

Sau khi bắt đầu hẹn hò với Melinda, Bill Gates bị cáo buộc đã phải vật lộn để cam kết với bà. Melinda cũng được cho là đã biết về hành vi “lăng nhăng” của chồng cũ mình. Cặp đôi thậm chí đã chia tay sớm trước khi chính thức ly hôn.

Ngay cả sau khi kết hôn với Melinda, Gates từng nói với tạp chí Time vào năm 1997 rằng ông vẫn đi nghỉ hàng năm ở Outer Banks cùng với bạn gái cũ Ann Winblad, doanh nhân phần mềm mà ông đã hẹn hò từ năm 1984 đến năm 1987.

Quốc Anh