Theo dự thảo Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, sẽ có 436 doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020.
Thoái vốn khỏi Tổng Công ty Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) theo từng đợt, chính phủ Việt Nam có thể sẽ nhận được lợi ích tốt nhất, đặc biệt là sau khi giá thị trường của công ty này tăng lên 7 tỷ USD.
Ngày 08/8, CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn – Sabeco (HOSE: SAB) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2017 với lợi nhuận sau thuế giảm 12% so với cùng kỳ 2016, chỉ đạt 1.237 tỷ đồng.
Từ khi cổ phần hóa Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Habeco) và Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), thị trường đã đồn đoán về khả năng đối tác ngoại nào sẽ chiến thắng trong cuộc chiến thâu tóm 2 “ông lớn” này.
Tại ĐHCĐ bất thường lần 2, Sabeco dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt 35%, tương ứng hơn 2.244 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty sẽ bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT trong đó có một thành viên HĐQT thay thế ông Lê Hồng Xanh và hai thành viên HĐQT độc lập.
Tổng giám đốc Công ty CBU cho biết doanh nghiệp này đang quan tâm và mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược của Sabeco và Habeco khi Nhà nước thoái vốn trong năm nay. CBU hiện chiếm 47% thị phần bia tại Australia, đang có nhu cầu mở rộng nhà máy sản xuất bia tại tỉnh Bình Dương.
Việt nam sẽ trở thành “chiến trường quan trọng tiếp theo cho các nhà sản xuất bia”, chuyên gia nghiên cứu thị trường của Euromonitor International cho biết. Kế hoạch bán cổ phần của chính phủ ở hai công ty bia nội địa lớn nhất của Việt Nam đang mở ra cánh cửa cho các đối thủ nước ngoài.
Về tình hình cổ phần hóa tại Sabeco, Công ty hiện đang lựa chọn đơn vị nhà thầu tư vấn thoái vốn Nhà nước. Habeco đang xử lý vướng mắc trong thỏa thuận hợp tác với Carlsberg Breweries A/S.
Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Jehanne Roccas cho biết, các doanh nghiệp của Bỉ đang muốn tham gia mua cổ phần của Habeco, Sabeco, Dự án nhiệt điện Sông Hậu, cấp giấy phép xuất khẩu thịt bò của doanh nghiệp Bỉ vào Việt Nam.
Sau hơn 20 tháng dẫn dắt Nam Long, CEO Lucas Ignatius Loh Jen Yuh đã đưa doanh nghiệp đi từ tâm điểm hoài nghi về khả năng hoàn thành mục tiêu doanh số 14.000 tỷ đến việc xác lập kỷ lục 9.300 tỷ chỉ trong 10 tháng.