"Tôi nghĩ rằng trong họa có phúc trong phúc có họa. COVID-19 khiến nguồn đầu tư nước ngoài dành cho startup giảm đi nhưng lại mở ra cơ hội khác cho các quỹ nội. Việc người Việt làm việc với nhau, nâng đỡ nhau là một điểm cộng tích cực trong đợt dịch lần này", ông Bình đánh giá.
Không chỉ riêng quỹ ngoại chịu thua thiệt khi thị trường chứng khoán biến động mạnh mà nhiều quỹ nội cũng đang gặp nhiều khó khăn cho mục tiêu sinh lời và tạo dòng tiền mới.
Không chỉ riêng quỹ ngoại ‘kiếm lời’ lớn trên thị trường Việt Nam, nhiều quỹ nội cũng ghi nhận kết quả ấn tượng, thậm chí vượt qua thành tích của tổ chức nước ngoài.
Gần kết thúc 2017, nhiều quỹ nội ghi nhận một năm sung túc nhờ thị trường chứng khoán bùng nổ mạnh mẽ, các chỉ số tăng trưởng tích cực cả về điểm và thanh khoản, vượt qua nhiều dự báo và liên tục phá đỉnh.
Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng trên toàn thị trường với tổng giá trị gần 1.850 tỷ đồng trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 2% sau giai đoạn giằng co quanh vùng đỉnh, thanh khoản suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khi áp lực chốt lời gia tăng.