|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Quỹ đầu tư quốc gia Singapore đau đầu vì tiền quá nhiều

12:42 | 04/07/2019
Chia sẻ
Mới đây, quỹ đầu tư Singapore GIC tiếp tực được chính phủ nước này bơm vốn.

Cần làm gì với một khoản tiền 45 tỉ SGD (tương đương 33 tỉ USD)? Với quỹ đầu tư quốc gia Singapore (GIC Pte), những lần bơm vốn gần đây từ chính phủ đồng nghĩa với áp lực lớn để mang về lợi nhuận.

Khoản tiền nói trên, được quản lý như một phần trong danh mục tài sản của GIC, được bơm vào trong bối cảnh quỹ này cho biết lợi nhuận thu về sẽ khá thấp trong một vài năm tới. Mở rộng các khoản đầu tư vào tài sản công sẽ mang lại ít thách thức hơn so với đầu tư trong khối tư nhân.

Screen Shot 2019-07-04 at 11

(Ảnh: CNA)

 "Điều này có nghĩa là chúng tôi phải nỗ lực hơn" ở phân khúc tư nhân, Giám đốc Đầu tư GIC Jeffrey Jaensubhakij cho biết vào hôm 2/7 vừa qua, trước thời điểm quỹ này tung ra báo cáo thường niên 2018/2019.

"Có thể chúng tôi sẽ phải thúc ép các đối tác nhiều hơn, như thể, 'Bạn có thể cho chúng tôi rót thêm vốn không, hoặc thực hiện đồng đồng tư với số vốn lớn hơn?'".

Ngân hàng trung ương Singapore cho hay vào tháng 5 sẽ chuyển vốn từ quỹ dự trữ ngoại hối tới GIC cho các khoản đầu tư dài hạn. Số tiền này cho thấy thặng dư trong quỹ dự trữ ngoại hối của Singapore để đảm bảo chính sách tỉ giá quốc gia.

GIC đang là quỹ đầu tư quốc gia lớn thứ 8 trên thế giới với tài sản quản lí khoảng 390 tỉ USD, theo công ty nghiên cưu Sovereign Wealth Fund Institute. Trong khi đó, quỹ này cho biết con số chỉ hơn 100 tỉ USD, và không chia sẻ chi tiết về khối tài sản của mình. GIC đang có khoảng hơn 600 nhà đầu tư.

 "Chúng tôi áp lực hơn vì phải mang về nhiều lợi nhuận hơn", Giám đốc Lim Chow Kiat nói. "Nhưng với quy mô này, chúng tôi cũng có nhiều lợi thế".

Thái Sơn

[LIVE] ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.