|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quốc hội họp bất thường quyết định 7 nội dung về sắp xếp bộ máy

19:33 | 07/01/2025
Chia sẻ
Tại kỳ họp bất thường cuối tháng 2, Quốc hội dự kiến xem xét nhiều luật, thông qua nghị quyết để sắp xếp bộ máy và thực hiện công tác nhân sự.

Báo cáo việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 9 sáng 7/1, Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết Chính phủ đề nghị trình Quốc hội 7 nội dung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đó là Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và các luật khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quốc hội; Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); các Nghị quyết của Quốc hội về thành lập một số bộ của Chính phủ khóa 15 nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16; Nghị quyết giải quyết các vấn đề phát sinh trong các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng phát biểu sáng 7/1. (Ảnh: Media Quốc hội).

Quốc hội sẽ họp khoảng 4,5 ngày, trong đó ngày cuối kỳ họp biểu quyết, thông qua các dự án luật, nghị quyết và xem xét, quyết định công tác nhân sự. Kỳ họp sẽ khai mạc sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bế mạc vào cuối tháng 2/2025. Giữa kỳ, Quốc hội nghỉ họp để các cơ quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội thông qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của Quốc hội đòi hỏi phải sửa đổi nghị quyết điều chỉnh về cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị quyết thành lập Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban mới của Quốc hội sau sắp xếp.

Sắp xếp các bộ ngành cần sửa Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Quốc hội cũng xem xét, thông qua nghị quyết điều chỉnh cơ cấu tổ chức Chính phủ, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, điều chuyển, sáp nhập các bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu sáng 7/1. (Ảnh: Media Quốc hội).

Các cơ quan của Chính phủ cũng đang thảo luận về một số luật khác cần phải sửa khi các cơ quan sau sắp xếp đi vào hoạt động như Luật Thanh tra, các luật về thuế, ngân hàng. "Các bộ đang thảo luận và chưa có ý kiến thống nhất. Có ý kiến cho rằng có thể sửa ngay bằng nghị quyết của Quốc hội để đưa ra nguyên tắc xử lý", ông Tùng gợi ý.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết Thủ tướng đã yêu cầu bộ, ngành tập trung hoàn thiện hồ sơ luật, nghị quyết, phối hợp chặt chẽ các cơ quan để sớm trình Quốc hội nghiên cứu cho kỳ họp 9. Việc này phục vụ cho công tác tổ chức bộ máy, vừa giúp tháo gỡ vướng mắc cho phát triển kinh tế xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý các nội dung được xem xét rất quan trọng để phục vụ sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy. Các cơ quan "phải làm việc ngày đêm, kể cả thứ bảy, chủ nhật". Ông đề nghị Chính phủ gửi sớm hồ sơ trình, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để gửi ngay đại biểu. Các cơ quan của Quốc hội phối hợp, giám sát để đôn đốc thẩm tra từ sớm, từ xa.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Sơn Hà

UOB lý giải vì sao VND vẫn ổn định dù nhập siêu hơn 20 tỷ USD và Fed tăng lãi suất
Theo UOB, áp lực từ nhập siêu và việc Fed tăng lãi suất chưa làm thay đổi đáng kể triển vọng tỷ giá. Dòng vốn FDI, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD cùng các nguồn ngoại tệ khác đang góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định.