|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Quốc Cường Gia Lai gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 đến tháng 6

11:52 | 17/04/2024
Chia sẻ
Quốc Cường Gia Lai cho biết thời gian cụ thể tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 sẽ được thông báo đến cổ đông trước ngày 8/5.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) vừa công bố thông tin về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào tháng 6 và thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến cổ đông trước ngày 8/5.

"Để công ty có thời gian chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, các kế hoạch kinh doanh và các công tác khác cho kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thành công và chu đáo, HĐQT công ty quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến tháng 6/2024 theo quy định", thông báo của Quốc Cường Gia Lai cho hay.

Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Tính đến hiện tại, Quốc Cường Gia Lai chưa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024. BCTC hợp nhất 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam cho thấy, công ty đạt hơn 432 tỷ đồng doanh thu thuần và khoảng 7,5 tỷ đồng lãi ròng trong năm (trong đó lợi nhuận phân bổ cho cổ đông không kiểm soát âm hơn 4 tỷ đồng). Kết quả này giảm 66% về doanh thu và giảm 67% về lợi nhuận so với năm 2022.

Theo giải trình của công ty, lợi nhuận 2023 giảm mạnh do thị trường bất động sản đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý chưa được giải quyết kịp thời, nguồn vốn vào bất động sản bị thu hẹp, các khoản giải ngân cho khách hàng và doanh nghiệp còn rất hạn chế. 

Tổng tài sản của công ty vào thời điểm cuối năm 2023 xấp xỉ 9.570 tỷ đồng, thu hẹp 4% so với đầu năm. Trong đó, tồn kho chiếm gần 74% tổng giá trị tài sản, tương đương hơn 7.000 tỷ đồng. Đây là chi phí tiền sử dụng đất và chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát triển các dự án Phước Kiển, Lavida, Central Premium, Marina Đà Nẵng và một số dự án khác.

Trong đó, Phước Kiển là dự án lớn có quy mô 91,6 ha và tổng mức đầu tư 63.000 tỷ đồng. Hiện hồ sơ dự án đang được giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Trước đó vào năm 2016, Quốc Cường Gia Lai đã ký hợp đồng với Sunny Island (công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và nhận số tiền 1.150 tỷ đồng để trả nợ cho BIDV. Đồng thời, Quốc Cường Gia Lai bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và hồ sơ bồi thường phần diện tích 64,8 ha của dự án cho đối tác. Tổng số tiền mà Quốc Cường Gia Lai đã nhận từ Sunny Island là gần 2.883 tỷ đồng.

Tại buổi tuyên án bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 người khác, Hội đồng xét xử đã buộc một số doanh nghiệp, cá nhân phải hoàn trả lại số tiền đã nhận từ bà Lan. Trong đó, Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận gần 2.882 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan.

Hội đồng xét xử nêu rõ đây là số tiền mà Quốc Cường Gia Lai đã nhận từ đối tác Sunny Island (liên quan đến Vạn Thịnh Phát) nhằm chuyển nhượng dự án Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, TP HCM. 

Ngọc Anh

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.