Quốc Cường Gia Lai công bố thu nhập các nhân sự chủ chốt
CTCP Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) vừa công bố BCTC soát xét bán niên 2024 do Công ty TNHH Kiểm toán DKF Việt Nam thực hiện. Các chỉ tiêu tài chính nhìn chung không đổi so với báo cáo tự lập trước đó.
Nửa đầu năm nay công ty đạt hơn 65 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng hơn 15 tỷ đồng, giảm gần 70% doanh thu so với cùng kỳ và tiếp tục tăng so với khoản lỗ hơn 13 tỷ ở nửa đầu năm 2023.
Mặc dù kết quả kinh doanh tiếp tục đi xuống nhưng báo cáo soát xét cho thấy tổng thu nhập của các nhân sự chủ chốt cao gấp 1,8 lần so với cùng kỳ. Phần tăng thêm này chủ yếu đến từ thu nhập của kế toán trưởng.
Cụ thể, Kế toán trưởng Phạm Hoàng Phương có thu nhập cao nhất danh sách được công bố với hơn 184 triệu đồng, bình quân hơn 30 triệu đồng mỗi tháng. Trước đó trong năm 2023, ông Phương nhận thu nhập gần 283 triệu đồng, riêng nửa đầu năm không phát sinh thu nhập.
Các nhân sự còn lại trong hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát nhận thu nhập tương đương cùng kỳ hoặc giảm nhẹ ở một số vị trí, dao động 15 - 20 triệu đồng/người/6 tháng, bình quân 2,5 - 3,3 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà và cựu CEO Nguyễn Thị Như Loan nhận thu nhập 66 triệu đồng/người/6 tháng, bình quân 11 triệu đồng/người/tháng.
Ngoài ra, thu nhập mới phát sinh thêm đối với ông Lại Thế Hiển, thành viên HĐQT là 30 triệu đồng/6 tháng.
(Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2024 của QCG).
Cũng tại báo cáo soát xét, kiểm toán viên đề cập đến khoản tiền hàng nghìn tỷ mà Quốc Cường Gia Lai đã gián tiếp nhận từ bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngày 11/4/2024, Tòa án Nhân dân TP HCM đã ra bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền gần 2.883 tỷ đồng đã nhận từ CTCP Đầu tư Sunny Island để thi hành nghĩa vụ cho bà Trương Mỹ Lan. Nếu hoàn trả đủ thì công ty sẽ nhận lại toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan.
Ngày 23/4/2024, Quốc Cường Gia Lai đã có đơn kháng cáo gửi đến Tòa án Nhân dân TP HCM với nội dung kháng nghị tòa án chấp thuận cho công ty chỉ hoàn trả lại số tiền hơn 1.441 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 6, khoản phải trả gần 2.883 tỷ đồng được Quốc Cường Gia Lai ghi nhận trên bảng cân đối kế toán, chiếm 59% tổng nợ phải trả và tương đương hơn 30% tổng giá trị tài sản.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP