|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Quĩ 1.000 tỉ USD lớn nhất thế giới tiếp tục gom cổ phiếu giữa thị trường bất ổn

07:10 | 28/02/2019
Chia sẻ
Quĩ đầu tư trị giá 1 nghìn tỉ USD của Na Uy đã mua 22 tỉ USD cổ phiếu vào cuối năm 2018 và tiếp tục mua mạnh vào đầu năm 2019 nhằm tận dụng bất ổn của thị trường để xây dựng danh mục toàn cầu.
qui 1000 ti usd lon nhat the gioi tiep tuc gom co phieu giua thi truong bat on Thua lỗ kỉ lục 25 tỉ USD trong một quí, Warren Buffett vẫn muốn ‘gom’ cổ phiếu trong năm 2019
  • Kể từ năm 2011, quĩ đầu tư này lần đầu tiên bị lỗ vào năm 2018, giảm 6,1% hay tương đương 485 tỉ kroner (57 tỉ USD)
  • Danh mục cổ phiếu giảm 9,5%, trái phiếu tăng 0,6% và bất động sản tăng 7,5%
  • Quĩ này đã mua ròng 185 tỉ kroner cổ phiếu trong quí IV/2018
  • Quĩ này nắm giữ 66,3% cổ phiếu, 30,7% trái phiếu và 3% bất động sản vào cuối năm 2018

“2018 là một năm của những kì vọng tăng trưởng trái ngược nhau và sự lo ngại về tác động của rào cản thương mại”, ông Yngve Slyngstad, CEO của quĩ này, cho hay. “Lo ngại về tăng trưởng kinh tế trong quí IV đã gây ra sự sụt giảm giá cổ phiếu, bao gồm cả ở Mỹ”.

Quĩ đầu tư có trụ sở tại Oslo này nắm giữ trung bình tới 1,4% cổ phiếu toàn cầu và do vậy khi giá cổ phiếu sụt giảm, quĩ này đành phó mặc số phận của mình cho thị trường, mặc dù nó có thể đi lệch khỏi chỉ số tham chiếu đôi chút. Giá cổ phiếu đã lao dốc vào cuối năm 2018, khiến các chỉ số toàn cầu đi xuống, nhưng đã phục hồi trong năm nay.

Quĩ đầu tư lớn nhất thế giới sẽ tìm cách mua thêm cổ phiếu trong các đợt bán tháo bởi quĩ đang đầu tư cho các thế hệ người Na Uy trong tương lai. Hiện tại, quĩ này đang trong quá trình nâng tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư lên 70% để cải thiện lợi nhuận, sau khi phải vật lộn nhiều năm với lãi suất thấp.

Quĩ này cũng đã mua một lượng lớn cổ phiếu trong tháng 1/2019, ông Slyngstad cho biết trong một cuộc họp báo ở Oslo, đưa quĩ này gần hơn với mục tiêu nâng tỉ trọng cổ phiếu lên 70%. Nhìn chung, đợt mua cổ phiếu lần này đã tương đương 3% danh mục đầu tư của quĩ.

Các khoản đầu tư cổ phiếu lớn nhất của quĩ này trong năm 2018 là Microsoft, Apple và Alphabet trong khi nắm giữ trái phiếu lớn nhất của quĩ là trái phiếu của chính phủ Mỹ, Nhật Bản và Đức.

qui 1000 ti usd lon nhat the gioi tiep tuc gom co phieu giua thi truong bat on
Ông Yngve Slyngstad, CEO của Quĩ Norges Bank Investment Management. Ảnh: Reuters

Chính phủ Na Uy đã gửi 34 tỉ kroner vào quĩ này vào năm 2018, sau khi giá dầu giảm mạnh khiến chính phủ nước này phải lần đầu rút vốn đầu tư vào năm 2016 và 2017.

Vào cuối năm 2018, quĩ đầu tư lớn nhất thế giới này đã đầu tư vào 73 quốc gia và 50 loại tiền tệ.

Trong đó, 34,1% được đầu tư vào châu Âu, giảm từ mức 36% một năm trước đó. Đầu tư vào Bắc Mỹ đã tăng từ 41% lên 43%, trong khi đầu tư vào châu Á và châu Đại Dương giảm từ 19,6% xuống 19,3%. Các thị trường mới nổi chỉ chiếm 10,3%, tăng từ mức 10,1%.

Quĩ này đã đầu tư 813 tỉ kroner vào các thị trường mới nổi, giảm từ 876 tỉ kroner của một năm trước đó. Đầu tư vào cổ phiếu tại các thị trường cận biên là 21,8 tỉ kroner, tăng từ mức 20,7 tỉ kroner vào cuối năm 2017.

Xem thêm

Trần Nam Thi