UBND tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong quý III, tổng vốn trên 5.800 tỷ đồng.
Các nhà đầu tư đề xuất tỉnh Quảng Trị xem xét chấp thuận cho khảo sát, nghiên cứu địa điểm xây dựng dự án trung tâm Hydro xanh Hải Lăng với tổng mức đầu tư lên tới 175.000 tỷ đồng.
Từ nay đến năm 2025, tỉnh Quảng Trị ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng về giao thông theo hai trục chính Bắc - Nam và Đông - Tây nhằm tạo động lực, sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, kết nối vùng và với các nước trong khu vực.
Với lợi thế gió Tây Nam thổi mạnh từ tháng 3 đến tháng 9, Quảng Trị muốn thu hút và hợp tác với các nhà đầu tư Israel trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió.
Thời gian gần đây, nhiều dự án năng lượng nói chung cũng như điện gió nói riêng đang tranh thủ huy động vốn từ kênh trái phiếu, đẩy nhanh tiến độ công trình nhằm kịp hưởng giá FIT.
Tuyến đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây có tổng chiều dài tuyến 55,7 km, đi qua địa bàn các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và TP Đông Hà.
Tập đoàn FLC và công ty FLCHomes muốn triển khai Dự án Khu du lịch sinh thái Gio Linh 1; Gio Linh 2 và Gio Linh 3 tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh với qui mô 35,5 ha; tổng mức đầu tư 1.303,9 tỉ đồng.
Năm 2025 sắp khép lại với mức sinh lời ấn tượng trên nhiều thị trường chứng khoán, nhưng đằng sau bức tranh tươi sáng đó là sự thay đổi đáng kể của lòng tin, thứ bậc của các thị trường, mối quan hệ lãi suất - lợi suất và vai trò của các loại tài sản.