|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Pyn Elite Fund vừa có năm tồi tệ nhất lịch sử, NAV bốc hơi hơn 1.100 tỉ đồng

17:42 | 07/01/2019
Chia sẻ
NAV của Pyn Elite Fund giảm 9,9% trong năm 2018, mức giảm này tệ hơn chỉ số VN-Index trong năm, giảm 9,3%. 

Với việc tăng trưởng 1% NAV (Net Asset Value) trong tháng 12, quỹ đầu tư Pyn Elite Fund kết thúc năm 2018 ở mức giảm 9,9% so với đầu năm, tương đương “bốc hơi” hơn 1.100 tỉ đồng. Tính đến 31/12/2018, tổng giá trị tài sản dưới quyền quản lý còn lại 383 triệu Euro (10.164 tỉ đồng). Năm 2018 trở thành năm tồi tệ nhất trong lịch sử quỹ Pyn Elite Fund kể từ khi đi vào hoạt động.

Trong tháng 12, Pyn thoái vốn thành công toàn bộ khoản đầu tư vào Vinaconex (VCG), thu về gần 840 tỉ đồng. Chính điều này khiến cho tỉ lệ tiền mặt của quỹ tăng lên 10% so với 3% cuối tháng 11, tương đương gần 1.020 tỉ đồng. Ngoài việc thoái vốn VCG, giá trị các khoản đầu tư khác của Pyn không có sự thay đổi đáng kẻ.

pyn elite fund vua co nam toi te nhat lich su nav boc hoi hon 1100 ti dong
Ông Petri Deryng - Chủ tịch Pyn Elite Fund

Nền kinh tế Việt Nam kết thúc năm 2018 bằng một loạt chỉ số ấn tượng, GDP tăng trưởng 7,08% cao nhất 10 năm; chỉ số PMI tháng 12 cũng như trung bình 2018 đạt 53,8, cao nhất từ năm 2011. Lạm phát được kiểm soát tốt với CPI bình quân tăng 3,5% so với cùng kỳ.

Cán cân thương mại tăng ba lần lên 7,2 tỉ USD vào cuối năm 2018; số doanh nghiệp tư nhân thành lập mới đạt 131.000 trong năm; lượng khách du lịch nước ngoài tiếp tục tăng trưởng 20% đạt 15,5 triệu người…

Tuy nhiên trái với “bức tranh màu hồng” kể trên, thị trường chứng khoán – “phong vũ biểu” của nền kinh tế vấp phải một năm tồi tệ do biến động quá nóng của các cổ phiếu vốn hóa lớn trong quý I và sau đó là mối lo về chiến tranh thương mại cũng như tâm lý tiêu cực của thị trường vốn thế giới nói chung.

Ngày 28/12, VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm ở mức 892,54 điểm, giảm 9,3% so với đầu năm. Theo Pyn, thị trường Việt Nam có vẻ ổn định hơn so với chỉ số phản ánh thị trường mới nổi MSCI Frontier, giảm 17% trong năm 2018.

Trong báo cáo, Pyn cho rằng danh mục đầu tư của mình đang bị định giá thấp, P/E ước tính trong năm 2019 là 7,8 và năm 2020 là 6,9. Đối với những doanh nghiệp này, Pyn dự báo kết quả kinh doanh có khả năng tăng trưởng 25% một năm trong giai đoạn 2018-2020, cao hơn dự báo tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp tại Việt Nam trong năm 2019 là 15%.

Chính phủ đang nhắm mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 đạt 6,8%, tuy nhiên sẽ đảm bảo cân bằng tăng trưởng với lạm phát. Kết quả kinh doanh quý IV có khả năng sẽ được công bố sớm, Pyn lưu ý đến việc có thể bắt đáy những cổ phiếu được định giá hấp dẫn.

Quỹ đầu tư Phần Lan cho rằng, chất xúc tác tích cực cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới có thể là luật chứng khoán sửa đổi với việc tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của các công ty đại chúng.

Xem thêm

Bạch Mộc