|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Pyn Elite Fund dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,5% năm nay

15:49 | 04/04/2022
Chia sẻ
Hoạt động phục hồi kinh tế đã thể hiện rõ ngay trong những tháng đầu năm, Pyn Elite Fund đưa ra dự báo lạc quan về tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay và 2023.

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, Giám đốc đầu tư Pyn Elite Fund đã đánh giá về tác động của việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiến tới thắt chặt thanh khoản trên thị trường tiền tệ.

Theo ông Petri Deryng, thời gian qua, các ngân hàng trung ương ở châu Á như Trung Quốc và Việt Nam đã thực hiện chính sách tiền tệ khá thận trọng và linh hoạt.

Vào thời điểm giữa năm 2021, tờ Economist đã xếp hạng các quốc gia dựa trên các dự báo tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng trung ương ở Mỹ và châu Âu. Việt Nam và Nga đã đạt điểm rất cao lần lượt là 10 và 8 điểm trên thang điểm 0-40, với điểm 0 là tốt nhất.

Ông Petri Deryng cho rằng khả năng thanh toán của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam được đánh giá tốt. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của các công ty niêm yết lớn là 22%. Do đó, lãi suất tăng không phải là mối đe doạ lớn đối với sự tăng trưởng và các khoản đầu tư của các công ty niêm yết Việt Nam trong tương lai.

Ngoài ra, Pyn Elite Fund cũng đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 và 2023 sẽ cùng đạt mức lạc quan là 7,5%. Cụ thể, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã khiến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021 giảm tốc, đặc biệt là thời điểm nửa cuối năm.

Hiện kinh tế Việt Nam đang nhanh chóng lấy lại đà phục hồi, đồng thời Chính phủ cũng đã quyết định đưa ra gói hỗ trợ quy mô 350.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 15 tỷ USD).

Theo ông Petri Deryng, Việt Nam hiện vẫn có khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ của mình nếu cần thiết hoặc ít nhất là duy trì một chính sách trung lập vì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã không phụ thuộc vào các chính sách tiền tệ nới lỏng do Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện trong thời gian qua.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2014-2021 và dự báo tăng trưởng năm 2022 - 2023.

Bên cạnh đó, Việt Nam có sản lượng dầu thô để xuất khẩu và cũng là nhà xuất khẩu gạo lớn. Điều này có nghĩa là hậu quả của chiến tranh và các lệnh trừng phạt chống lại Nga sẽ không có tác động tiêu cực trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hoặc tăng trưởng thu nhập của các công ty Việt Nam.

Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Petri Deryng, đầu tư trực tiếp và hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sẽ chậm lại nếu xảy ra suy thoái kinh tế ở Châu Âu và Hoa Kỳ do chiến tranh gây ra. Bất chấp mối đe dọa này, xuất khẩu của Việt Nam có thể tiếp tục tăng trưởng vừa phải vào năm 2022 nhờ vào khả năng cạnh tranh mạnh mẽ.

Hoạt động phục hồi kinh tế đã thể hiện rõ ngay trong những tháng đầu năm và người đứng đầu Pyn Elite Fund kỳ vọng các công ty niêm yết của Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận tốt vào năm 2022.

Phương Trang

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.