|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phó Tổng Thư ký VASEP: 'Ngành thủy sản đã quá lì đòn với thị trường Mỹ'

08:05 | 21/12/2020
Chia sẻ
Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP) cho rằng ngành này đã quen thuộc với các biến động chính trị của thị trường Mỹ và đang theo dõi các động thái mới sau tuyên bố có thể tăng thuế nhập khẩu thêm 25 điểm phần trăm với hàng hóa từ Việt Nam.

Trao đổi với người viết,  bà Tô Tường Lan, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: "Từ xưa đến nay, ngành thủy sản đã quá "lì đòn" với thị trường Mỹ và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ yếu tố chính trị của quốc gia này. 

 Hiện, chúng tôi vẫn đang theo dõi các động thái tiếp theo bởi cũng như đối với Trung Quốc, kể từ khi Mỹ tuyên bố áp thuế chừng phạt đến khi chính thức áp dụng sẽ còn trải qua rất nhiều vòng đàm phán".

Theo số liệu của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho hay Mỹ là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong tháng 10, đạt 172,84 triệu USD, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2019. 

Riêng mặt hàng tôm, Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về tiêu thụ và đứng đầu trong số những thị trường khác. Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tháng 10, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ tăng 33% lên hơn 98 triệu USD. 

Điều này đồng nghĩa, mặt hàng tôm chiếm tới một nửa kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Mỹ.

Bà Lan cho rằng nếu Mỹ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam thì riêng mặt hàng thủy sản coi như hết đường sang thị trường này. 

Theo bà Lan, năm nay mặt hàng tôm tăng trưởng được là nhờ thị trường Mỹ sau  khi Ấn Độ và Ecuador bị dịch. Riêng thủy sản Trung Quốc, quốc gia chịu thuế trừng phạt  25% của Mỹ, vẫn bán được sang Mỹ nhờ tôm tẩm bột bởi quy mô sản xuất lớn.

"Tuy nhiên, riêng Việt Nam, nếu bị áp thuế 25% thì mặt hàng tôm không thể cạnh tranh nổi với các nước khác", bà Lan cho biết.

Đại diện VASEP cho hay doanh nghiệp thủy sản hiện đang đa dạng các thị trường xuất khẩu như Châu Âu, Nhật Bản. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là thị trường quá quan trọng, nếu có vấn đề gì các đối tác chuyển sang các thị trường các thị trường khác bởi giá Việt Nam luôn cao hơn. 

Phó Tổng Thư ký VASEP: Nếu bị áp thuế 25%, thủy sản hết đường sang Mỹ - Ảnh 1.

Thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2020. Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu.


H.Mĩ