|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Phó Giám đốc Chiến lược Đầu tư SSI: Khi rủi ro đã tạo đỉnh và hạ nhiệt chính là lúc giá cổ phiếu tạo đáy

11:50 | 16/02/2023
Chia sẻ
Theo chia sẻ từ chuyên gia của Chứng khoán SSI, để xác định một cổ phiếu đã tạo đáy hay chưa, nhà đầu tư có thể nhìn vào chính rủi ro đã tác động khiến giá cổ phiếu điều chỉnh, khi rủi ro này tạo đỉnh và hạ nhiệt cũng chính là lúc giá cổ phiếu tạo đáy.

Cổ phiếu nhóm bất động sản đã tạo đáy?

Trong chương trình Bí mật đồng tiền diễn ra trưa ngày 15/2, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Phó Giám đốc Chiến lược Đầu tư SSI Research, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và ông Nguyễn Trần Hải, với tư cách của một nhà đầu tư 22 năm kinh nghiệm trên thị trường đã chia sẻ những nhận định về cơ hội đầu tư ngành bất động sản, ngân hàng trong năm 2023.

Thị trường vừa qua chứng kiến nhóm cổ phiếu bất động sản luôn nằm trong tình trạng giảm giá, lực bán mạnh từ giai đoạn đầu tháng 2 tới nay. Trả lời nhà đầu tư câu hỏi liệu thời điểm hiện tại đã có thể mua vào nhóm cổ phiếu này hay chưa, ông Nguyễn Trần Hải cho rằng nên quan sát chặt chẽ thêm và chờ đợi điểm mua.

Các chuyên gia chia sẻ trong chương trình Bí mật đồng tiền. (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, thời điểm mua vào còn tuỳ thuộc vào cơ cấu và chiến lược của từng nhà đầu tư. Với những nhà đầu tư dài hạn, có tiềm lực tài chính lớn có thể mua dần; với những nhà đầu cơ, có tiềm lực tài chính không dồi dào, hoặc có tính cách không phù hợp với việc đầu tư dài hạn có thể đợi những điểm mua trong tương lai (điểm mua này có thể cao hơn hoặc thấp hơn).

Về dấu hiệu xác định thời điểm mua, ông Hải chia sẻ về cơ bản cần phải có những thay đổi về chính sách để thực sự tháo gỡ được những khó khăn cũng như tạo dựng được niềm tin cho số đông nhà đầu tư.

Về mặt kỹ thuật, hiện tại các cổ phiếu bất động sản đã điều chỉnh xuống mức chiết khấu khá sâu từ đỉnh, tuy nhiên để đánh giá được một cổ phiếu là rẻ hay chưa còn phụ thuộc vào yếu tố nội tại của doanh nghiệp, từ đó nhà đầu tư mới có thể đưa ra quyết định đầu tư.

Để xác định cổ phiếu đã tạo đáy hay chưa, Phó Giám đốc Chiến lược Đầu tư SSI cho biết nhà đầu tư có thể nhìn vào chính rủi ro đã tác động lên cổ phiếu khiến giá điều chỉnh, khi rủi ro này tạo đỉnh và hạ nhiệt cũng chính là lúc giá cổ phiếu tạo đáy.

Đối với ngành bất động sản hiện tại, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm đánh giá có hai rủi ro, đó là mặt bằng lãi suất vẫn đang ở mức cao và áp lực liên quan đến trả lãi trái phiếu hay các khoản vay nợ khác. Khi những rủi ro này được tháo gỡ bằng chính sách, tức là tạo đỉnh và hạ nhiệt thì giá cổ phiếu bất động sản sẽ tạo đáy.

Ngân hàng vẫn là ngành để tìm kiếm cơ hội đầu tư năm 2023

Nhận định về tiềm năng ngành ngân hàng năm 2023, ông Tâm chia sẻ với góc nhìn thận trọng, một trong những rủi ro của ngành ngân hàng hiện nay là nợ xấu, do đó nhà đầu tư cần quan sát chỉ số này từ năm nay.

Tuy nhiên từ góc nhìn của SSI Research, công ty chứng khoán này dự báo ngành ngân hàng vẫn là một trong những ngành hiếm hoi trên thị trường duy trì được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dương, do đó đây vẫn là ngành có thể quan sát được bất chấp điều kiện thị trường chưa được tốt nhất như giai đoạn 2020 – 2021.

"Ngân hàng vẫn là ngành chúng ta nên tìm kiếm cơ hội đầu tư vì khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận vẫn có thể xuất hiện đối với một số cổ phiếu trong nhóm này", ông Tâm chia sẻ nhận định.

Ngoài ra, biên tập viên Hoàng Nam bổ sung hiện có nhiều nhà đầu tư lo ngại về câu chuyện nợ xấu, tuy nhiên theo chia sẻ của giới phân tích, thực tế việc chuyển nợ xấu nhóm 1 lên nhóm 5 thường mất một khoảng thời gian dài và các doanh nghiệp thường vẫn xoay sở và trả nợ được trong năm đầu khó khăn.

"Do đó trong năm lãi suất cao thì chưa chắc lợi nhuận ngân hàng sẽ giảm ngay, có thể ở chu kỳ sau. Ngoài ra, trong năm 2023, các chuyên gia nhìn nhận các cổ phiếu liên quan quốc doanh có triển vọng tốt hơn so với nhóm tư nhân", biên tập viên Hoàng Nam cho biết. 

Diệu Nhi

[LIVE] ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.