|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Phía Thủy Tiên chính thức lên tiếng về khoản nợ 17 tỷ, nói sẽ kiện đến cùng

17:06 | 23/09/2021
Chia sẻ
Đại diện luật sư của Thủy Tiên cho biết họ đang mong chờ các Cơ quan an ninh và Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước làm rõ sự thật, trừng trị các hành vi vi phạm pháp luật.

Chiều 17/9, tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn (đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7), ca sĩ Thủy Tiên đã livestream công bố 18.000 trang sao kê tài khoản kêu gọi từ thiện từ các mạnh thường quân trong đợt ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của lũ lụt ở miền Trung năm ngoái. Số tiền chốt sổ thời điểm dừng kêu gọi theo Thuỷ Tiên công bố trước đó là 177 tỷ đồng.

Vợ chồng Thủy Tiên cũng tuyên bố sẽ nhờ cơ quan pháp luật vào cuộc và khởi kiện những người đã vu khống, tung tin bịa đặt về gia đình anh.

Phía Thủy Tiên chính thức lên tiếng về khoản nợ 17 tỷ, nói  sẽ kiện đến cùng - Ảnh 1.

Thủy Tiên, Công Vinh trong buổi công bố sao kê. (Ảnh: Vietnamnet).

Sau sự kiện trên, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin “Thủy Tiên mắc nợ xấu 17 tỷ đồng vào tháng 10/2020. Và chỉ sau đó 3 tháng, khi vừa thực hiện xong đợt từ thiện, Thuỷ Tiên đã trả toàn bộ số nợ đó”. Nguồn tin còn kèm theo giấy tờ chứng minh càng khiến dư luận phải đặt ra nhiều nghi vấn.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Phan Vũ Tuấn đã thay mặt Thuỷ Tiên lên tiếng về thông tin nói trên. Theo đó, phía luật sự đại diện ca sĩ Thủy Tiên khẳng định, thông tin khoản nợ xấu 17 tỷ bị quy kết là của ca sĩ Thủy Tiên và hiện được lan truyền trên mạng xã hội không có giá trị pháp lý vì không đảm bảo tính xác thực về nguồn cung cấp lẫn thông tin được đưa ra. 

Với trường hợp tung thông tin CIC về khoản nợ 17 tỷ đồng của ca sĩ Thủy Tiên lên mạng xã hội, xin luật sư cho biết thông tin khoản nợ này có phải là sự thật không? Nếu đúng là như vậy thì phía ca sĩ Thủy Tiên sẽ có động thái gì với hành vi khai thác thông tin cá nhân này?

Luật sư đại diện Thuỷ Tiên: Trước hết, chúng tôi khẳng định rằng thông tin tín dụng là thông tin cá nhân được pháp luật bảo vệ. Điều 21 Hiến pháp 2013 và Điều 38 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định rằng đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Do đó, việc truy cập và công bố các thông tin tín dụng dù các thông tin đó là không chính xác cũng là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền công dân cơ bản nhất.

Các hành vi như (i) cung cấp thông tin tín dụng cho tổ chức, cá nhân không liên quan, bất hợp pháp; (ii) lợi dụng các hoạt động thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hay (iii) cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan … đều là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 6 Thông tư 03/2013/TT-NHNN và chủ thể thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt với mức phạt tiền từ 10.000.000đ đến 40.000.000đ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Chúng tôi rất bức xúc trước hành động nguy hiểm và coi thường pháp luật nói trên và mong chờ các Cơ quan an ninh và Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước làm rõ sự thật, trừng trị các hành vi vi phạm pháp luật và trả lại niềm tin cho các công dân có giao dịch tại các tổ chức tín dụng.

Trong buổi livestream tại ngân hàng Vietcombank hôm 17/9, cựu tiền đạo Công Vinh tuyên bố sẽ kiện một số cá nhân cố tình tung những tin đồn sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, công việc của hai vợ chồng. Hiện tại, phía đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên là Luật sư Phan Vũ Tuấn đã nộp đơn kiện chưa? Phía ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh mong muốn điều gì từ vụ kiện này?

Luật sư đại diện Thuỷ Tiên: Bà Trần Thị Thủy Tiên cùng ông Lê Công Vinh đã làm đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan Công an về hành vi vi phạm pháp luật của 3 cá nhân đã có những phát ngôn xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và gây ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của ông bà Lê Công Vinh – Trần Thị Thủy Tiên.

Tại thời điểm hiện tại, các đơn tố giác tội phạm trên đang trong quá trình xem xét của cơ quan chức năng. Vì vậy, chúng tôi xin phép không công khai chi tiết các thông tin của hoạt động tố giác để đảm bảo tính khách quan, công bằng và đúng pháp luật của quá trình xem xét, điều tra.

Đối với việc khởi kiện dân sự, chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ cần thiết. Thời gian tới, sau khi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện dân sự đối với các cánhân khác có hành vi trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình

Theo quy định tại Điều 16, Hiến pháp năm 2013, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và không bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Vì vậy, các hành vi vi phạm pháp luật cần phải bị nghiêm trị nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Chúng tôi tin rằng, bằng công cụ pháp luật, vụ việc sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng, công khai, minh bạch và bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của ông bà Lê Công Vinh – Trần Thị Thủy Tiên cùng với tất cả cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Thùy Trang