|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Phát ngôn gây chú ý của Elon Musk về UFO

14:19 | 13/02/2023
Chia sẻ
Trước đó, ngày 12/2, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Patrick Ryder cho biết Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh sử dụng chiến đấu cơ phóng tên lửa bắn hạ một vật thể bay không xác định trên hồ Huron.

Ngày 13/2, trên trang Twitter cá nhân sở hữu hơn 128 triệu người theo dõi của mình, tỷ phú Elon Musk đã đăng tải dòng tweet được cho là liên quan đến việc quân đội Mỹ liên tiếp bắn hạ những vật thể bay không xác định xuất hiện trong không phận của nước này.

"Đừng lo lắng, đó chỉ là một vài người bạn của tôi đang dừng chân...", tỷ phú Elon Musk viết. Ông cũng "trang trí" thêm cho bài đăng bằng hai biểu tượng thể hiện hình ảnh của người ngoài hành tinh và đĩa bay. Bài đăng của vị tỷ phú thu hút hơn 26.000 lượt tweet lại và gần 290.000 lượt thích trên Twitter.

 Tỷ phú Elon Musk đăng tweet ẩn ý về những vụ bắn hạ vật thể lạ do quân đội Mỹ thực hiện. (Ảnh chụp màn hình).

Gần đây, tỷ phú Elon Musk ít có những bài đăng liên quan đến vấn đề thời sự. Ông chỉ tập trung vào công việc điều hành Twitter cùng hai công ty Tesla và SpaceX. Trong động thái mới nhất, vị tỷ phú được cho đã sa thải một nhân viên Twitter khi người này cho rằng sức ảnh hưởng của Elon Musk đã sụt giảm trên internet - điều khiến lượt ghé thăm trang Twitter cá nhân của vị tỷ phú bị sụt giảm.

Trước đó, ngày 12/2, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Patrick Ryder cho biết Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh sử dụng chiến đấu cơ phóng tên lửa bắn hạ một vật thể bay không xác định trên hồ Huron.

Vật thể bay nãy đã được theo dõi từ đêm trước đó khi di chuyển gần các địa điểm quân sự của Mỹ. Lầu Năm Góc xác nhận vật thể bay bị bắn hạ ở độ cao khoảng 6.100.

Hiện, Mỹ chưa công bố vật thể bay bị bắn hạ là gì và có nguồn gốc từ đâu. Quân đội Mỹ đang thực hiện trục vớt vật thể này trên hồ. Đây là lần thứ ba quân đội Mỹ bắn hạ vật thể bay lạ trong vòng ba ngày, sau vụ bắn các vật thể lạ trước đó ở Alaska hôm 10/2 và Canada hôm 11/2.

Những vụ bắn hạ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Washington - Bắc Kinh tăng nhiệt sau khi khinh khí cầu Trung Quốc đi vào không phận Mỹ và bị bắn hạ.

Thùy Trang