|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Oxfam hối thúc việc giảm một nửa số tỷ phú vào năm 2030

05:00 | 17/01/2023
Chia sẻ
Trong báo cáo, Oxfam cho biết giá trị tài sản của các tỷ phú đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Cụ thể, tài sản của 1% số người giàu nhất cao hơn 74 lần so với khoảng 50% số người nghèo nhất.

Các tỷ phú của thế giới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới): Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Ballmer, Larry Ellison, Bernard Arnault, Sergey Brin, Larry Page. (Nguồn: Getty Images)

Số lượng các tỷ phú nên giảm 50% vào năm 2030 thông qua việc đánh thuế cao hơn cũng như các chính sách khác để thế giới bình đẳng hơn.

Đây là khuyến nghị được Tổ chức phi chính phủ Oxfam đưa ra trong bối cảnh giới tinh hoa chính trị và lãnh đạo các doanh nghiệp toàn cầu quy tụ tại thành phố Davos của Thụy Sĩ ngày 16/1, bắt đầu tham dự hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), dự kiến diễn ra trong 1 tuần.

Trong báo cáo, Oxfam cho biết giá trị tài sản của các tỷ phú đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Cụ thể, tài sản của 1% số người giàu nhất cao hơn 74 lần so với khoảng 50% số người nghèo nhất.

Báo cáo cho biết thêm các tỷ phú ngày càng giàu hơn trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt do đại dịch COVID-19 gây ra, cũng như trong bối cảnh giá lương lực và năng lượng tăng vọt do cuộc xung đột tại Ukraine.

Kể từ năm 2020, tài sản của các tỷ phú đã tăng thêm 2,7 tỷ USD mỗi ngày, trong khi lạm phát vượt xa tiền lương của ít nhất 1,7 tỷ người lao động trên toàn thế giới.

Ngoài ra, trong năm 2022, các công ty thực phẩm và năng lượng đã thu được lợi nhuận cao gấp 2 lần so với năm 2021.

Trước thực tế trên, Oxfam kêu gọi đánh thuế theo các mức phù hợp để dần phân phối lại tài sản và giảm tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng.

Tổ chức này khuyến nghị trước hết thế giới nên đặt mục tiêu giảm 50% số tài sản và số lượng tỷ phú kể từ nay cho đến năm 2030 bằng cách tăng thuế đối với 1% những người giàu nhất thế giới cũng như áp dụng các chính sách nghiêm ngặt khác đối với nhóm này.

Theo Oxfam, những biện pháp như vậy sẽ đưa số lượng tỷ phú và giá trị tài sản của họ trở lại các mức từng ghi nhận trong năm 2012.

Oxfam cũng cho rằng nên đánh thuế cao hơn đối với cổ tức, thuế "đoàn kết cộng đồng một lần" cũng như thuế lợi tức phụ thu nhằm ngăn chặn hoạt động trục lợi trong giai đoạn khủng hoảng.

Bên cạnh đó, tổ chức này kêu gọi tăng thuế vĩnh viễn đối với 1% số người giàu nhất bằng cách áp thuế tối thiểu 60% đối với thu nhập của họ.

Trích dẫn một báo cáo từ trang tin tức điều tra phi lợi nhuận ProPublica của Mỹ, Oxfam cho biết nhiều người giàu nhất thế giới hầu như không đóng bất kỳ khoản thuế nào.

Đơn cử như tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu công ty xe điện Tesla chỉ phải nộp 3,2% "thuế thực tế" trong giai đoạn từ năm 2014-2018; hay tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập nền tảng thương mại điện tử Amazon, đóng thuế chỉ chưa đầy 1%.

Minh Tâm