|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

OPEC+ giữ nguyên sản lượng trong bối cảnh lo ngại dư cung?

08:13 | 03/09/2025
Chia sẻ
Các thành viên chủ chốt của OPEC+ sẽ nhóm họp để bàn về chính sách sản lượng. Giới phân tích nhận định nhóm nhiều khả năng giữ nguyên sản lượng hiện tại, theo dõi diễn biến thị trường trước khi quyết định các bước đi tiếp theo.

Các thành viên chủ chốt của OPEC+ sẽ nhóm họp vào 7/9 để thảo luận chính sách sản lượng, theo The Wall Street Journal. 

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh thị trường đang chuẩn bị cho kịch bản dư cung toàn cầu có thể gây áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, đến nay dấu hiệu dư cung vẫn chưa thể hiện rõ trong số liệu tồn kho cũng như cấu trúc giá hợp đồng tương lai.

Trước đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác đã quyết định gỡ bỏ hoàn toàn mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày sớm hơn một năm so với kế hoạch.

Giới phân tích dự báo OPEC+ sẽ giữ nguyên chính sách hiện tại để theo dõi diễn biến kinh tế vĩ mô còn nhiều bất định.

Bà Kim Fustier, chuyên gia dầu khí cấp cao tại HSBC, nhận định: “Chúng tôi không thấy dư địa để OPEC+ tiếp tục tháo gỡ cắt giảm trong năm 2026 do thị trường đã dư cung. 

Tuy nhiên, khả năng nhóm nâng sản lượng nhằm giành lại thị phần từ các nhà sản xuất ngoài OPEC, kể cả khi giá chịu áp lực giảm".

HSBC dự báo giá Brent duy trì quanh 65 USD/thùng trong quý IV và xuyên suốt năm 2026, song cảnh báo rủi ro giảm giá nếu lượng dư cung dẫn tới tồn kho tăng tại các nước OECD hoặc OPEC+ tiếp tục nới sản lượng.

Tháng trước, OPEC+ đã thông qua một đợt tăng sản lượng mạnh cho tháng 9 với mục tiêu giành thị phần, nhờ nhu cầu mùa hè cao giúp hấp thụ thêm nguồn cung.

Dù vậy, khối lượng dầu thực tế ra thị trường vẫn thấp hơn cam kết do một số thành viên phải bù trừ sản lượng vượt mức trước đây. Theo bà Amena Bakr, Trưởng bộ phận OPEC+ Insights tại Kpler, việc gỡ bỏ cắt giảm đã nâng trần sản xuất của khối.

Giới giao dịch cho rằng chính sách này sẽ làm thay đổi cán cân cung cầu, với mốc quan trọng tiếp theo là cuộc họp các bộ trưởng của OPEC vào ngày 30/11.

Hiện giá Brent dao động trong vùng hẹp 65–68 USD/thùng, trong khi giới đầu tư đang cân nhắc giữa nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu Nga và nỗi lo dư cung. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo thị trường có thể đối mặt mức dư cung kỷ lục.

Ông Giovanni Staunovo, chiến lược gia tại UBS, đặt câu hỏi: “Vấn đề là Trung Quốc sẽ còn hấp thụ lượng dầu dư thừa bao lâu?”. Các yếu tố khác cần theo dõi là các gói kích thích của Trung Quốc và động thái cắt giảm lãi suất của Mỹ, vốn có thể làm suy yếu đồng USD và hỗ trợ nhu cầu dầu.

Về dài hạn, triển vọng được đánh giá tích cực hơn. Khảo sát các ngân hàng lớn phố Wall cho thấy giá Brent và WTI dự báo đạt trung bình 62,73 USD và 59,65 USD/thùng trong quý I/2026, sau đó tăng lên lần lượt 64,20 USD và 61,56 USD/thùng trong quý III/2026.

Các nhà phân tích của Ngân hàng DNB (Na Uy) cho rằng: “Phương thuốc hữu hiệu nhất cho dư cung chính là giá dầu thấp, từ đó kiềm chế sản lượng ngoài OPEC và kích thích nhu cầu. 

Chúng tôi dự báo tình trạng dư cung sẽ giảm mạnh từ nửa cuối 2026, mở ra cơ hội cho giá dầu phục hồi”.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Anh Tuấn