|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Trương Gia Bình được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam

14:40 | 29/09/2019
Chia sẻ
Ngày 29/9, tại Đại hội lần thứ I (2019-2024) của Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, các hội viên đã bầu ra 25 thành viên Ban Chấp hành và 9 thành viên Ban Thường vụ. Trong đó, tán thành bầu ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Công ty Cổ phần FPT làm Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam.
Ông Trương Gia Bình được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam - Ảnh 1.

Ra mắt Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam.

Sáng ngày 29/9, tại Hà Nội, Đại diện Bộ Nội vụ, bà Thang Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, đã trao quyết định thành lập Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) cho ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban vận động Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam.

Thay mặt Ban Vận động thành lập Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam khóa I (2019 - 2024) ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT, chia sẻ: Ngành nông nghiệp của Việt Nam đang chứng kiến những khởi sắc rõ rệt nhất với những triển vọng to lớn, hứa hẹn sẽ là một trong những ngành đạt được bứt phá trong tương lai.

Nhận định trên của Chủ tịch FPT dựa vào những tác động tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nông nghiệp thế hệ mới.

Phát triển từ nền tảng Câu Lạc Bộ Nông nghiệp Công nghệ cao (DAA) thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (VYEA), Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) ra đời nhằm củng cố sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết, tập hợp nguồn lực để cùng lan tỏa và phát triển nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng số hóa với mục tiêu tối thượng “Giàu từ Nông nghiệp - Prosperity by Agriculture”.

“Ban Vận động thành lập Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam thiết tha nhận được sự đồng tâm hiệp lực của các anh chị em doanh nhân ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp như: sản xuất, chế biến, thương mại, đầu tư, công nghệ, trang trại, phân bón, bảo vệ thực/động vật, logistics,…”, ông Bình nói.

Ông Trương Gia Bình được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Công ty Cổ phần FPT được bàu làm Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam.

Hiệp hội ra đời sẽ là sân chơi chung nhằm tập hợp nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ thực tiễn như: hoàn thiện hạ tầng công nghệ cho nông nghiệp, kết nối quốc tế và mở rộng thị trường; tìm kiếm, chọn lọc công nghệ phù hợp cho từng mô hình canh tác, chế biến tại Việt Nam, thu hút đầu tư cho chế biến sâu tại Việt Nam; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông nhiệp số tại Việt Nam...

Hiệp Hội dự kiến sẽ hỗ trợ phát triển các dự án quy mô lớn nhằm hiện đại ngành nông nghiệp Việt Nam, giới thiệu các trung tâm giới thiệu nông sản chất lượng cao trên thế giới, sàn giao dịch nông sản Online kết nối toàn cầu, triển khai hệ thống đoà tạo nông nghiệp số cho Việt Nam và khu vực....

Cũng tại sự kiện, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ I bầu và công bố danh sách 25 thành viên cho ban chấp hành nhiệm kỳ thứ I (2019-2014).  

Và tiếp tục, chọn ra 9 thành viên Ban thường vụ bao gồm: Chủ tịch Hiệp hội là ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Công ty Cổ phần FPT.

Phó chủ tịch thường trực: Nguyễn Hoàng Anh Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung. 

Các Phó chủ tịch khác gồm: bà Ninh Thị Ty Tổng Giám đốc Công ty may Hồ Gươm ; Võ Văn Huy Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An ; Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn;  Thân Vân Hùng, Tổng giám đốc NIC Group.

Tổng thư ký là ông Nguyễn Đức Tùng – Giám đốc điều hành Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng, được bầu giữ chức Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường vụ Hiệp hội. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nafoods Group và ông Đỗ Văn Huệ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Trùng hạ thảo được bầu làm ủy viên thường vụ Hiệp hội.

Thay mặt ban thường vụ, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Nguyễn Hoàng Anh -Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung đã chia sẻ phương hướng hoạt động của Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam 2019-2024.

Ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam ra đời với một khát vọng rất lớn, qua nhiều đóng góp ý kiến của hội viên tâm huyết, Hiệp hội đưa ra những mục tiêu chương trình hoạt động đi sát với những hoạt động mà doanh nghiệp cần có, bao gồm 5 mục tiêu chính:

Thứ nhất là tư vấn về thể chế hiện đại cho nông nghiệp Việt Nam; Thứ hai là số hoá ngành nông nghiệp, đem công nghệ hiện đại vào nông nghiệp; Thứ ba là mở rộng và hội nhập nền nông nghiệp trong và ngoài nước; Thứ 4 là đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp dự kiến sẽ thành lập Đại học nông nghiệp số Việt Nam, trường Cao đẳng nông nghiệp số trực thuộc Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam; Cuối cùng là liên kết xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số.

Cũng trong khuôn khổ ra mắt, Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam đã ký kết hợp tác với Ngân hàng BIDV, Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EURO charm)...

Ông Trương Gia Bình được bầu là Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam - Ảnh 3.

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng: Hiệp hội ra mắt và lựa chọn hai sứ mạng to lớn, thứ nhất là lựa chọn công hiến phục ở khu vực nông nghiệp nông dân nông thôn. 

Sứ mạnh thứ hai là lựa chọn một khâu khó nhất, tổng hợp nhất, thời đại nhất đó là kinh tế số. Đây là hai lựa chọn của 500 thành viên hiện tại của Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam, tôi cho rằng đó sự lựa chọn khôn ngoan, trí tuệ. 

Bởi nông nghiệp có vai trò hết sức quan trọng, ngành nông nghiệp là ngành sản xuất ra của cải vật chất trực tiếp và đây là lợi thế riêng của Việt Nam….

“Hôm nay chứng kiến sự ra mắt của Hiệp hội là điều tốt, rất đáng để chúc mừng. Hiệp hội ra mắt cũng rất đúng lúc ngành nông nghiệp chúng ta đang cần, nhưng tôi cho rằng hoạt động tốt hay không là chuyện. 

Tôi hy vọng Ban thường vụ đã nêu 5 nhiệm vụ thì phải cố gắng hoàn thiện tốt hợp tác cùng 14.800 hợp tác xã và 8 triệu hộ nông dân để viết tiếp câu chuyện của nền nông nghiệp Việt Nam, chúng tôi hết sức kỳ vọng, Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chúng tôi xác định đây là một thành tố của Bộ và sẽ ủng hộ”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay.

Thu Phương