|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông Trump nói ủng hộ TikTok

10:07 | 17/07/2024
Chia sẻ
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ cho biết cần có sự cạnh tranh giữa các nền tảng mạng xã hội.

Reuters đưa tin, ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết ông ủng hộ TikTok, ngay cả khi một lệnh cấm có thể xảy ra nếu công ty mẹ Trung Quốc ByteDance không bán tài sản của ứng dụng này tại Mỹ.

Trước đây khi còn làm Tổng thống, ông Trump từng cố gắng cấm TikTok và WeChat tại Mỹ nhưng bất thành do không được toà án thông qua. (Ảnh: Reuters).

"Tôi ủng hộ TikTok vì cần có sự cạnh tranh. Nếu không có TikTok, chỉ còn Facebook và Instagram," ông Trump nói với Bloomberg BusinessWeek trong một cuộc phỏng vấn đăng tải vào sáng 17/7. Trước đây, ông Trump từng gọi TikTok, ứng dụng được 170 triệu người Mỹ sử dụng, là một mối đe dọa nhưng vào tháng trước, ông đã tham gia TikTok.

Ông Trump chỉ trích Facebook và Instagram, thuộc sở hữu của Meta Platforms, vì đã đình chỉ tài khoản của ông trong hai năm sau cuộc bạo loạn gây thương vong tại Capitol Hill vào ngày 6/1/2021. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6, ông nói rằng sẽ không bao giờ ủng hộ lệnh cấm TikTok.

TikTok từ chối bình luận về thông tin này. Khi còn là Tổng thống, ông Trump đã từng cố gắng cấm TikTok và WeChat, một ứng dụng khác thuộc sở hữu của Trung Quốc, vào năm 2020 nhưng bị tòa án bác bỏ. Vào tháng 6/2021, Tổng thống Joe Biden đã rút lại một loạt lệnh hành pháp của ông Trump nhằm cấm WeChat và TikTok.

Hiện ông Trump nắm giữ cổ phần lớn trong công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group, điều hành mạng xã hội đối thủ Truth Social. Trump Media có giá trị thị trường 7 tỷ USD mặc dù doanh thu hàng quý chỉ khoảng 770.000 USD - tương đương với doanh thu của hai cửa hàng Starbucks tại Mỹ.

Vào tháng 9, một tòa phúc thẩm Mỹ sẽ tổ chức phiên tranh luận về các thách thức pháp lý đối với luật mới yêu cầu ByteDance, công ty có trụ sở tại Trung Quốc, bán tài sản của TikTok tại Mỹ trước ngày 19/1/2025 hoặc đối mặt với lệnh cấm.

Phiên tòa phúc thẩm tại Columbia sẽ quyết định số phận của TikTok diễn ra vào thời điểm trung tuần của tháng cuối cùng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Luật này, được ông Biden ký vào ngày 24/4, yêu cầu ByteDance phải bán TikTok trước ngày 19/1/2025 hoặc đối mặt với lệnh cấm. Nhà Trắng cho biết họ muốn chấm dứt quyền sở hữu của Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia, nhưng không muốn cấm TikTok. 

Các nhà lập pháp Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của người Mỹ hoặc do thám họ qua ứng dụng này, vì vậy luật mới đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ chấp thuận áp đảo vào tháng 4, chỉ vài tuần sau khi được đệ trình.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đức Huy

Tăng trưởng huy động cao hơn tín dụng, áp lực thanh khoản vẫn khó biến mất
Huy động vốn tăng nhanh hơn tín dụng giúp thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn sẽ bớt căng thẳng, tuy nhiên, nhìn về giai đoạn dài hơn, câu chuyện về áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng không hoàn toàn biến mất