|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông trùm năng lượng Trung Quốc bị bắt giữ

21:35 | 11/01/2023
Chia sẻ
Người sáng lập công ty năng lượng Trung Quốc Hanergy Li Hejun bị cảnh sát bắt giữ.

Sáng lập Hanergy Li Hejun. (Photo: Imaginechina).

Ông trùm năng lượng Li Hejun, từng là người giàu nhất Trung Quốc, đã bị bắt giữ, theo South China Morning Post.

Li Hejun là người sáng lập tập đoàn năng lượng Hanergy, đã bị cảnh sát ở Liêu Ninh bắt vào ngày 17/12, trích dẫn thông tin từ nhiều cựu nhân viên Hanergy dấu tên. Báo cáo cho biết ông Li Hejun vẫn chưa được tại ngoại cho đến nay và lý do giam giữ không rõ ràng.

Nguồn tin dấu tên cho biết việc giam giữ Li có thể liên quan đến việc ngân hàng Jinzhou - chủ nợ lớn nhất, đang gặp khó khăn. Ngân hàng nói rằng họ đã cho tập đoàn này vay 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,5 tỷ USD để công ty con của Hanergy, Hanergy Thin Film, thực hiện đợt IPO trên sàn Hong Kong vào năm 2015. 

Li được Hurun xếp hạng là người đàn ông giàu nhất Trung Quốc năm 2015 với khối tài sản ròng trị giá 26 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu của Hanergy đã tăng hơn 7 lần trong vòng một năm. Nhưng đợt bán tháo đột ngột vào tháng 5/2015 đã khiến tập đoàn bốc hơi 47% giá trị vốn hoá, tương đương 144,2 tỷ USD Hong Kong chỉ sau 20 phút.

Việc bán tháo sảy ra khi ông Li đang phát biểu trong cuộc họp cổ đông thường niên, hứa sẽ xây dựng một đế chế kinh doanh còn lớn hơn cả Apple. Sau đó, Li phải huỷ niêm yết công ty vào năm 2019 sau cuộc điều tra của Uỷ ban Chứng khoán Hong Kong.

Uỷ ban này cũng đã giành được lệnh của Toà án, cấm Li làm giám đốc trong vòng 8 năm vì không tiết lộ các khoản vay giữa đơn vị niêm yết tại Hong Kong và công ty mẹ của nó, Hanergy Mobile Energy Holding.

Toà án sơ thẩm cũng phán quyết rằng ông Li đã vi phạm nghĩa vụ của mình đối với các cổ đông của Hanergy trong một số giao dịch và các khoản vay giữa đơn vị này và công ty mẹ, nơi có xung đột rõ ràng về lợi ích.

Ông Li bắt đầu kinh doanh từ năm 1989, sau khi vay 50.000 nhân dân tệ từ một giảng viên đại học, và cho biết ông đã kiếm được 80 triệu nhân dân tệ trong vòng 5 năm. Năm 1994, ông chuyển sang lĩnh vực năng lượng khi mua một nhà máy thuỷ điện nhỏ ở tỉnh Quảng Đông - quê hương ông, trước khi đầu tư vào hàng chục nhà máy điện trên khắp Trung Quốc.

Sau đó, ông đã bán phần lớn tài sản của mình để tài trợ cho một dự án thủy điện lớn ở Vân Nam, nơi mà ông đã dành hơn 9 năm tâm huyết và khoản đầu tư hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Nhà máy này hóa ra là một thành công lớn, mang về hơn 20 triệu nhân dân tệ mỗi ngày cho ông.

Năm 2011, ông chuyển sang lĩnh vực điện mặt trời. Trong khi hầu hết mọi người đặt cược vào polysilicon, ông đã chọn sản xuất năng lượng màng mỏng, hiệu quả thấp và chi phí cao hơn.

Vào tháng 12/2019, Caixin đưa tin rằng giám đốc tài chính của Hanergy, Huang Songchun, đã bị cảnh sát bắt đi. Huang, người được trả tự do vài ngày sau đó, đã rời khỏi công ty ngay sau đó.

Cùng năm đó, Ngân hàng Jinzhou gặp rắc rối lớn về tài chính. Tháng 8/2019, ngân hàng này thừa nhận đã lỗ 4,5 tỷ nhân dân tệ trong năm 2018 và lỗ thêm 868 triệu nhân dân tệ trong tháng đầu tháng đầu năm 2019.

Ngân hàng gặp khó khăn sau đó đã được Ngân hàng Công thương Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước giải cứu, ngân hàng này đã cung cấp 3 tỷ nhân dân tệ để tái cấp vốn cho người cho vay trong khu vực.

Theo Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh (Beijing Youth Daily), hơn 63 quan chức trong các tổ chức tài chính của Liêu Ninh đã bị bắt giữ từ năm 2020 đến 2022 trong các cuộc điều tra tham nhũng ở tỉnh này.

Thiên Trường