|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông trùm kinh doanh siêu xe mặt nước tại Hạ Long, được Shark Bình quảng cáo là ai?

14:35 | 16/11/2023
Chia sẻ
Những chiếc siêu xe lướt trên mặt nước ở Vịnh Hạ Long gần đây đã thu hút sự chú ý của dư luận cũng như cơ quan chức năng. Ngay khi phát hiện sai phạm, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh đã cho đình chỉ hoạt động quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp phân phối phương tiện này.

Tờ Vietnamnet đưa tin, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh thông tin về những phương tiện đường thủy mang hình xe ô tô đang thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội gần đây.

Theo đó, đây là sản phẩm được công ty du thuyền Đông Dương, trụ sở tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long mua về và đang trong quá trình chờ đăng kiểm.

Những video, hình ảnh phương tiện này lướt trên mặt nước của vịnh Hạ Long, đang lan truyền mạng xã hội nằm trong hoạt động quảng bá của công ty du thuyền Đông Dương.

"Công ty này chưa có hoạt động kinh doanh gì về những phương tiện đường thủy hình dáng xe ô tô mà chỉ mới giới thiệu sản phẩm để bán. Sở Giao thông vận tải tỉnh, Công an tỉnh và Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã đình chỉ hoạt động này", lãnh đạo Sở nói.

 Sản phẩm được giới thiệu là siêu xe mặt nước của VietBoat. (Ảnh: WaterCar).

Theo tìm hiểu của người viết, phương tiện đường thủy có hình dáng siêu xe này được CTCP VietBoat giới thiệu ra thị trường. Mẫu xe có tên là Revolux S9.0 thuộc dòng xe chạy dưới nước với động cơ máy trong, dải công suất từ 60HP đến 90HP, xe có thể đạt tốc độ cực đại lên đến 60km/h trên biển.

Mẫu xe chạy trên biển này được giới thiệu có chiều dài 4,75m; chiều rộng 1,9 m; chiều cao 1,2m; mớn nước 0,25m; chở được 4 người tương đương trọng lượng 340 kg.

Bản thương mại của chiếc xe sẽ được mở bán vào ngày 12/12 với mức giá được giới thiệu dưới 1 tỷ đồng.

Từ đầu tháng 11, VietBoat đã thực hiện chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm của công ty và công ty cũng có sự hỗ trợ từ vợ chồng ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech (Shark Bình).

Trên trang cá nhân, vị "cá mập" đã chia sẻ hình ảnh của mẫu xe này. Ông viết: "Chúng tôi làm xe nước... Chế tạo tại Việt Nam. Make in Vietnam".

Bà Đỗ Phương Oanh - vợ ông Bình viết: "Chúc mừng những chiếc siêu xe mặt nước đầu tiên được ra mắt. Quá tự hào sản phẩm của Việt Nam".

 Vợ Shark Bình quảng bá cho mẫu siêu xe mặt nước REVOLUXS 9.0 (Ảnh: FBNV).

Như đã nêu, đứng sau siêu xe mặt nước WaterCar là CTCP VietBoat được thành lập vào ngày 4/11/2022 với ngành nghề chính là đóng thuyền, xuồng thể thao giải trí. Vốn điều lệ của công ty là 5 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Lưu Văn Tú.

Trụ sở doanh nghiệp đặt tại Tổ 95 khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cơ cấu cổ đông của công ty gồm 4 pháp nhân, trong đó công ty TNHH Du thuyền Việt (Vietyacht) là cổ đông lớn nhất, góp 2,55 tỷ đồng, chiếm 51% cổ phần. Tiếp sau đó lần lượt là ông Nguyễn Đức Thuận (24%), Lưu Văn Tú (15%), Nguyễn Thanh Tuấn (10%).

Ông Nguyễn Đức Thuận còn là cổ đông lớn trong công ty TNHH Du thuyền Việt. Tại đây, ông Thuận góp 16,15 tỷ đồng, chiếm 80,75% cổ phần. Phần còn lại do 5 cá nhân khác góp vốn. Công ty TNHH Du thuyền Việt có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Về Vietyacht, đơn vị này được ông Nguyễn Đức Thuận thành lập vào năm 2015. Ông Thuận có thâm niên 10 năm công tác tại tập đoàn Vinashin, là Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của công ty đóng tàu Đông Bắc (Dongbacshin).

Ngoài Vietyatch, ông Thuận còn thành lập Luxyacht - hai đơn vị phân phối du thuyền đa phân khúc tại Việt Nam.

Theo thông tin giới thiệu trên website, Vietyacht độc quyền phân phối hơn 120 mẫu du thuyền từ 7 thương hiệu trên thế giới.

Thùy Trang

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.