|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Nguyễn Xuân Sang làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

14:37 | 20/08/2021
Chia sẻ
Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Sang vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT).

Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Sang giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT, Thanh niên đưa tin.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sang làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Sang được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. (Ảnh: Phi Long/VOV).

Ông Nguyễn Xuân Sang sinh ngày 7/8/1965. Quê quán tại xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải từ tháng 7/2015 tới nay. Trước khi đảm nhận chức vụ Cục trưởng, ông Sang là Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP HCM và giảng viên Khoa Hàng hải, Trường đại học Hàng hải Việt Nam.

Ông Sang được đào tạo chuyên ngành kỹ sư tàu biển, cử nhân luật... và đã có khoảng gần 30 năm gắn bó với công tác chuyên môn về lĩnh vực hàng hải. Đáng chú ý, lĩnh vực hàng hải sau khi ông Sang giữ cương vị Cục trưởng Cục Hàng hải có nhiều khởi sắc, đặc biệt 6 tháng đầu năm nay tăng trưởng cả khối cảng biển, vận tải biển.

Bộ GTVT hiện đang có 5 thứ trưởng, gồm các ông: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Tuấn Anh và 2 thứ trưởng mới được bổ nhiệm là các ông Nguyễn Duy Lâm (nguyên Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông) và ông Nguyễn Xuân Sang.

Phương Trang

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.