|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ông Nguyễn Duy Hưng: 'TTCK không có lí do gì mà sụt giảm đồng loạt nghiêm trọng như sáng nay'

15:39 | 30/01/2020
Chia sẻ
Phiên khai xuân Canh Tý, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu khiến VN-Index mất gần 32 điểm. Đáng chú ý, cổ phiếu ngành hàng không giảm sâu, mã HVN của Vietnam Airlines giảm sàn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên khai xuân Canh Tý không mấy tích cực. Đóng cửa phiên giao dịch 30/1, VN-Index giảm 31,88 điểm (3,22%) xuống 959,58 điểm; HNX-Index giảm 2,04% xuống 104,11 điểm; UPCoM-Index giảm 1,01% xuống 55,65 điểm. Thời điểm giảm sâu nhất, VN-Index mất đến 37,46 điểm.

Nói về phiên giảm sâu ngày đầu năm, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI) cho rằng: "Thận trọng với dịch cúm Vũ Hán là rất cần thiết dù thực chất xác suất bị lây bệnh nhỏ hơn rất nhiều tai nạn giao thông chết người. Nhưng lo sợ tới mức đòi đóng cửa biên giới Trung Quốc hay từ chối phục vụ khách đến từ Trung Quốc là quá cực đoan. 

Nếu thực hiện như vậy thì sẽ kéo ngành hàng không, ngành du lịch nghỉ dưỡng và cả ngành xuất khẩu nông sản chết, nền kinh tế gặp khó, nghèo đói sẽ gia tăng, lúc ấy không chết vì virus Corona mà chết vì đói chết vì bệnh mà không có tiền mua thuốc!"

"Thị trường chứng khoán không có lý do gì mà sụt giảm đồng loạt nghiêm trọng như sáng nay!", ông Hưng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Hưng: 'TTCK không có lí do gì mà sụt giảm đồng loạt nghiêm trọng như sáng nay' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Hưng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: FBNV

Còn trên trang cá nhân, ông Lê Hải Trà, người giữ cương vị phụ trách điều hành HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đánh giá: "Starbucks đóng cửa hơn 1/2 cửa hàng tại TQ, thị trường lớn thứ 2 sau Mỹ. Uniqlo đóng cửa hơn 100 cửa hàng tại Vũ Hán. Apple dự báo bị tác động cả cung và cầu. Boeing lần đầu báo lỗ trong 20 năm... 

Ảnh hưởng là rõ ràng, nhưng hoảng loạn thì chẳng giải quyết được chuyện gì".

Ông Nguyễn Duy Hưng: 'TTCK không có lí do gì mà sụt giảm đồng loạt nghiêm trọng như sáng nay' - Ảnh 2.

Ông Lê Hải Trà chia sẻ trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: FBNV

Đà lao dốc của thị trường một phần đến từ lo ngại về việc dịch bệnh viêm phổi do virus corona đang lây lan nhanh tại Trung Quốc. Độ rộng thị trường ghi nhận 441 mã giảm giá, gấp hơn hai lần so với 195 mã tăng giá, còn lại 112 mã đứng giá tham chiếu. 

Đáng chú ý khi có tới 53 mã giảm sàn toàn thị trường, trong đó những cổ phiếu vốn hóa trung bình thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau như HCM, ANV, NKG, HBC, SMB, POM.

Cùng với đó, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines giảm sàn xuống còn 30.550 đồng/cp, với dư bán giá sàn 113.230 đơn vị.

Tuy nhiên, một điểm tích cực trong phiên giao dịch hôm nay đó là lực cầu. Theo đó, thanh khoản thị trường tăng đột biến lên mức 5.070 tỉ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận trên HOSE đạt 684 tỉ đồng.

Phan Quân