|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ông Nguyễn Bá Sáng sắp nhận thêm 31 triệu cổ phiếu AGG

13:35 | 03/12/2024
Chia sẻ
Quản lý và Đầu tư Trường Giang dự kiến chuyển nhượng gần 31 triệu cp cho ông Nguyễn Bá Sáng, nâng tỷ lệ sở hữu của vị chủ tịch lên trên 26%.

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Mã: AGG), đăng ký mua 30,8 triệu cp từ ngày 5/12 đến 1/1/2025.

Đây là giao dịch thỏa thuận mua lại từ bên bán là CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang. Nếu chiếu theo thị giá 15.050 đồng/cp kết phiên 2/12, lượng cổ phiếu này trị giá khoảng 464 tỷ đồng.

Trường Giang cũng dự kiến chuyển nhượng vốn cho ba người chị của ông Sáng gồm Nguyễn Mai Giang, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Hương Giang.

Sau các giao dịch hoàn tất, ông Nguyễn Bá Sáng sẽ thay chính công ty Trường Giang trở thành cổ đông lớn nhất, với 26,15% vốn. Tỷ lệ sở hữu của ba người nhà ông cũng gia tăng. Ngược lại, Trường Giang không còn là cổ đông tại An Gia. Tổng sở hữu của cả nhóm giữ nguyên 53,4 triệu cp, tương ứng với 32,85% vốn.

Dự kiến thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông. (Nguồn: Đăng ký giao dịch của ông Nguyễn Bá Sáng).

Trên sàn HOSE, cổ phiếu AGG đã giảm 14% qua một quý (tính đến 2/12), khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 300.000 cp.

Về tình hình hoạt động, An Gia vừa phát hành hơn 6 triệu cp ESOP, hiệu lực ngày 13/11. Vốn điều lệ nâng lên thành 1.625 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.750 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ vẫn cao hơn 87% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là giảm đáng kể chi phí bán hàng.

 Diễn biến AGG từ đầu năm đến 2/12. (Biểu đồ: TradingView).

 

Lai Phong

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.