|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

OB Group muốn làm khu du lịch 156 ha tại Quảng Nam

13:47 | 25/01/2021
Chia sẻ
Tỉnh Quảng Nam vừa cho phép OB Group khảo sát, nghiên cứu đầu tư khu du lịch tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành.
Quảng Nam duyệt nghiên cứu đầu tư khu du lịch 156 ha - Ảnh 1.

Một góc xã Tam Hải. (Ảnh: Báo Du lịch).

Báo Quảng Nam đưa tin, UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH Đại Dương Xanh (OB Group) khảo sát, nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Bàn Than, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành. 

Dự án có quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 156 ha, trong đó có 56 ha đất liền và 100 ha mặt nước.

OB Group được thành lập vào ngày 25/1/2005, có trụ sở chính tại 268 Trần Hưng Đạo, Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi. Tại thời điểm ngày 31/12/2019, doanh nghiệp có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Giám đốc công ty là ông Võ Minh Tuấn.

Theo giới thiệu, ngành nghề chính của OB Group là chế biến và kinh doanh thủy sản. Hiện nay, OB Group có hai nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu tại Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hoạt động ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch với một số dự án như Khu du lịch sinh thái Núi Sứa - Quảng Ngãi; dự án trồng rừng phòng hộ cho vùng biển Quảng Nam; dự án nhà máy dăm gỗ Quảng Nam; dự án Khu phức hợp dịch vụ cửa khẩu Nam Giang;...

Tại Tam Hải, trước đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thống nhất đề án xây dựng Làng du lịch cộng đồng xã đảo Tam Hải và UBND tỉnh thống nhất để Công ty Phương Nam khảo sát, nghiên cứu đầu tư khu vui chơi, giải trí tại thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải.

Tam Hải là một xã đảo ven biển thuộc khu vực duyên hải miền Trung, nằm ở phía đông huyện Núi Thành, bốn mặt được bao bọc bởi sông và biển. 

Xã Tam Hải có 7 thôn, trong đó có 5 thôn trên mặt đất và hai thôn là ốc đảo nhỏ với hơn 8.600 nhân khẩu. Xã đảo có diện tích đất tự nhiên 1.332 ha, có bãi biển đẹp, nhiều di tích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh. 

Trong giai đoạn 2020 - 2025, xã Tam Hải đề ra nhiệm vụ huy động mọi nguồn lực trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế, với trọng tâm là kinh tế biển và phát triển du lịch – dịch vụ.

Hoàng Huy