|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nút thắt cuối trong thương vụ 44 tỷ USD giữa Elon Musk và Twitter

07:19 | 10/10/2022
Chia sẻ
Theo các chuyên gia, câu chuyện giữa Elon Musk và Twitter đã sắp tới hồi kết, và mọi thứ sẽ được giải quyết bằng tiền.

Elon Musk và Twitter đang đếm ngược từng ngày để kết thúc thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ USD vào ngày 28/10, hoặc buộc phải chuẩn bị cho một phiên tòa sau khi thẩm phán tạm dừng các thủ tục pháp lý vào ngày 6/10. Theo CNN, mấu chốt của câu chuyện này hiện nằm ở việc Musk cần tiền để hoàn tất thương vụ.

Ngay cả người giàu nhất thế giới cũng cần trợ giúp để hoàn tất thương vụ. Vào tháng 4, Musk thông báo đã chuẩn bị đủ 46,5 tỷ USD cho thương vụ mua lại Twitter, bao gồm hai thư cam kết cho vay nợ từ Morgan Stanley và các tổ chức tài chính giấu tên khác.

Bản thân Musk cũng cam kết tự chi khoảng 21 tỷ USD để chuẩn bị cho thỏa thuận và sau đó đã huy động thêm 7 tỷ USD từ các nhà đầu tư như nhà sáng lập Oracle Larry Ellison và công ty tiền điện tử Binance. Phần lớn vấn đề giữa Elon Musk và Twitter nằm ở tình trạng tài chính không chắc chắn.

Nhóm của Musk đã nói trong một hồ sơ trước đó rằng phía Twitter và các bên liên quan không cần phải thúc ép để buộc tội vì CEO Tesla đã cam kết hoàn thành giao dịch theo các điều khoản đã thỏa thuận ban.

Twitter phản đối việc tạm dừng quá trình tố tụng. Thông tin này làm dấy lên những nghi ngờ về việc một đại diện giấu tên của một trong các ngân hàng đã tham gia vào thương vụ này cho biết Elon Musk chưa gửi thông báo vay nợ và “đã không thông báo cho họ rằng ông ta có ý định hoàn thành giao dịch, chưa đề cập cụ thể điều gì liên quan tới các mốc thời gian”. Twitter cũng cho biết Elon Musk nên kết thúc thỏa thuận vào tuần tới.

Thương vụ Elon Musk - Tesla sắp tới hồi kết. (Ảnh: Coinpage).

Elon Musk và các bên sẽ gặp rắc rối nếu cố gắng từ bỏ thương vụ

Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng Musk thực sự đang có kế hoạch hoàn thành giao dịch lần này. Trước đó, ông đã trúng gói thầu mua lại Twitter song sau đó lại có ý định “quay xe”. Nhiều người cho rằng Elon Musk đã nhìn thấy trước kết cục nếu phiên tòa giữa hai bên diễn ra và không muốn mất thêm tiền nên đã chủ động đổi ý, hoàn tất giao dịch.

Ann Lipton, Phó giáo sư luật kinh doanh tại Trường Luật Tulane, cho biết: “Tôi nghĩ Musk có ý định hoàn tất thỏa thuận”. Theo Lipton, Musk có khả năng đang cố gắng giúp Morgan Stanley quảng cáo về việc vay nợ nợ này với các nhà đầu tư khác trước khi yêu cầu họ chuyển tiền cho ông để hoàn tất thương vụ.

Musk không bắt buộc phải làm điều này. Điều đó sẽ giúp ích cho một ngân hàng mà ông đã có mối quan hệ hơn một thập kỷ, do môi trường kinh tế hiện đang khó khăn hơn so với thời điểm các thỏa thuận đầu tiên được thực hiện.

Một số người đã suy đoán về việc liệu Morgan Stanley và các ngân hàng cung cấp các khoản vay nợ khác có thể cố gắng rút lui khỏi thỏa thuận ngay bây giờ hay không vì Twitter được cho là thậm chí còn kém giá trị hơn so với khi thỏa thuận lần đầu tiên được công bố.

Các ngân hàng, dù vậy, cũng sẽ giống Elon Musk, có thể gặp rắc rối nếu cố gắng rút lui khỏi thương vụ này. George Geis, Giáo sư chiến lược tại Trường Quản lý Anderson UCLA cho biết: “Cách duy nhất họ có thể rời đi là viện dẫn Điều khoản Thay đổi Bất thường (material adverse effect), rằng giá trị Twitter đã thay đổi quá nhiều so với thời điểm hai bên đồng ý thương vụ”.

Ngay cả khi các ngân hàng cố gắng rút lui, Musk có thể vẫn không thoát khỏi trách nhiệm. Theo thỏa thuận sáp nhập, về lý thuyết, Musk có thể từ bỏ giao dịch với khoản bồi thường 1 tỷ USD cho Twitter nếu khoản vay nợ của ông không thành công.

Nếu thẩm phán Kathaleen St. Jude McCormick của Tòa án Thủ hiến Delaware phát hiện ra rằng Musk có lỗi khi nguồn tài chính bị sụt giảm sau nhiều tháng “chê bai” Twitter, ông có thể phải đối mặt với việc bị tòa án buộc đâm đơn kiện Morgan Stanley để được cấp vốn, hoặc buộc phải tự xoay sở số tiền.

Bỏ qua việc vay nợ, Musk có thể vẫn phải tự chuẩn bị thêm tiền cho thỏa thuận, điều này có thể khiến ông phải bá bớt cổ phiếu Tesla, theo Lipton. Tesla sắp báo cáo tài chính quý III vào ngày 19/10, và các lãnh đạo thường được yêu cầu không bán cổ phiếu trong những ngày trước khi báo cáo tài chính được công bố.

Một nguyên nhân khác có thể dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ hoàn thành giao dịch. Tỷ phú người Nam Phi có thể vẫn đang cố gắng trấn an các nhà đầu tư rằng mọi chuyện đang đi đúng hướng, dù cho đã có nhiều biến cố xoay quanh thương vụ mua lại Twitter trong suốt những tháng qua.

Giáo sư Geis cho biết những nhà đầu tư đó hiện có thể đang tự đặt câu hỏi: "Làm cách nào để cân bằng giữa rủi ro khi tham gia thỏa thuận mua lại Twitter với rủi ro mất mối quan hệ với tỷ phú Elon Musk nếu không tham gia”.

Anh Nguyễn