Nước mắm Liên Thành liên tục gom cổ phiếu KLF dù giá giảm mạnh
Tuy nhiên KLF lại được một thương hiệu nổi tiếng hơn một trăm năm nay để mắt đến, đó là CTCP Chế biến Thủy hải sản Liên Thành, doanh nghiệp sở hữu thương hiệu nước mắm Liên Thành trứ danh từ năm 1906.
Một số sản phẩm nước mắm Liên Thành

Không rõ bắt đầu mua cổ phiếu từ khi nào nhưng Liên Thành chính thức trở thành cổ đông lớn của KLF vào ngày 22/01/2016 với lượng cổ phiếu sở hữu gần 8,7 triệu, tương đương tỷ lệ 5,26%.
Kể từ đó, Liên Thành đã liên tục có động thái mua bán cổ phiếu và mới đây nhất ngày 05/08, Công ty đã sở hữu hơn 15,6 triệu cổ phiếu KLF, ứng tỷ lệ sở hữu 9,45%.
Giao dịch mua/bán cổ phiếu KLF của Liên Thành từ khi trở thành cổ đông lớn

Cái tên Liên Thành khá quen thuộc với nhiều người tiêu dùng với sản phẩm nước mắm. Thương hiệu hơn một trăm năm này được hình thành từ ý tưởng của danh nhân lịch sử Phan Chu Trinh với tên gọi ban đầu là Liên Thành Quán tại Phan Thiết. Qua nhiều chặn đường lịch sử, đến năm 2001 thì chính thức chuyển thành CTCP và trụ sở chính ở TP.HCM.
Hiện vẫn chưa biết mục đích mua cổ phiếu KLF của Liên Thành thực sự là gì nhưng tra cứu giao dịch trước đây, Liên Thành cũng đã từng có động thái liên tục mua vào cổ phiếu Dược phẩm Bến Tre (mã: DBT) từ năm 2011 và đến giữa tháng 9/2014, trở thành cổ đông lớn nhất của DBT với tỷ lệ sở hữu gần 35%. Tuy nhiên đến đầu tháng 12/2014, Liên Thành đã thoái sạch vốn tại DBT.
Khi đó, Chủ tịch HĐQT của DBT là bà Nguyễn Thị Kim Hồng, đồng thời là Giám đốc của Liên Thành. Ngay sau khi thoái vốn, bà Hồng từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT DBT chỉ sau 1 năm tại vị. Ngoài bà Hồng còn có bà Bùi Thị Liên Phương - Kế toán trưởng tại Liên Thành cũng từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát DBT.
Trở lại với tình hình của KLF, còn nhớ tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 vào tháng 6 vừa qua, ban lãnh đạo Công ty đã gặp khá nhiều chất vấn của cổ đông về thị giá cổ phiếu cũng như tình hình kinh doanh sa sút. Mặc cho những lo lắng của cổ đông, câu trả lời về giá cổ phiếu ngắn gọn là do cung cầu thị trường quyết định và kế hoạch kinh doanh được thông qua với tổng doanh thu 1.750 tỷ đồng và lãi ròng 55 tỷ đồng.
Kết quả 6 tháng đầu năm KLF đạt doanh thu 586 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2016 và lãi ròng chỉ gần 410 triệu đồng, giảm đến 99%.
Được biết, sau khi nắm sở hữu hơn 9% vốn KLF, Liên Thành trở thành cổ đông lớn thứ hai sau FLC.