|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nông dân trồng lúa Thái Lan khốn đốn vì đồng baht mạnh

09:01 | 02/11/2019
Chia sẻ
Ngành gạo Thái Lan đang trải qua một trong những giai đoạn đau thương nhất khi đồng baht mạnh khiến xuất khẩu không thể cạnh tranh.

Theo ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, quốc gia Đông Nam Á đang mất dần vị thế là nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới.

Ông cho biết ngành gạo đang bế tắc, dù đã cố giảm chi phí, nhưng đồng baht vẫn khiến giá gạo trở nên đắt hơn. 

"Chúng tôi chỉ có thể ngồi im và chờ đợi, và có thể một số sẽ phải rời khỏi ngành", ông Chookiat chia sẻ. 

Ngành gạo là một ngành rất quan trọng đối với Thái Lan vì rất nhiều người phụ thuộc dựa vào đó để kiếm sống. Theo ông Chookiat, ngành công nghiệp này hỗ trợ tới 30% dân số.

Đồng baht đã tăng hơn 9% so với đồng USD trong năm qua, mức tăng nhiều nhất ở các thị trường mới nổi, khiến xuất khẩu gạo phải chịu sự cạnh tranh nhiều hơn từ các nhà sản xuất lớn như Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc, theo Bangkok Post.

Theo Hiệp hội, giá gạo trắng Thái Lan đang ở mức 425 USD/tấn, nhưng sẽ đạt khoảng 380 USD/tấn nếu đồng baht ở mức tương tự như thời điểm này năm ngoái.

Hiệp hội gồm 75% trong tổng số các nhà xuất khẩu gạo ở Thái Lan.

"Ngành gạo đang đi vào ngõ cụt. Chúng tôi không thể cạnh tranh nữa", ông Chookiat nói. 

Lyly Cao

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.