|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tăng trưởng dư nợ 6 tháng đầu năm của Nam A Bank đạt 14% sau soát xét

17:34 | 03/09/2020
Chia sẻ
Sau soát xét, cho vay khách hàng của Nam A Bank tăng từ 75.101 tỉ đồng lên 77.006 tỉ đồng, kéo tỉ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm lên 14%.

Theo báo cáo tài chính bán niên sau soát xét, các chỉ tiêu tổng tài sản, lợi nhuận của Nam A Bank được giữ nguyên so với báo cáo tự lập. 

Trong đó, tổng tài sản ngân hàng tính đến ngày 30/6 đạt gần 105.713 tỉ đồng, tăng 11,6% so với cuối năm trước. Tiền gửi khách hàng tăng 17,4%, đạt 83.067 tỉ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận hợp nhất trước thuế quí II của ngân hàng đạt 58 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỉ đồng, đều giảm so với cùng kì năm ngoái.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay khách hàng của Nam A Bank tăng thêm gần 1.905 tỉ đồng so với báo cáo tự lập. Cụ thể, cho vay khách hàng đã tăng 2,5%, từ 75.101 tỉ đồng lên 77.006 tỉ đồng. 

 Như vậy, tăng trưởng dư nợ cho vay của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm đạt 14% thay vì 11,2% theo như báo cáo tự lập trước đó. 

Cùng với việc điều chỉnh tăng dư nợ, kiểm toán đã giảm 2.143 tỉ đồng các khoản phải thu của Nam A Bank xuống còn 1.788 tỉ đồng.

Cùng với đó, cơ cấu nhóm nợ của Nam A Bank cũng có nhiều sự thay đổi. Trong đó, nợ nhóm 2 giảm 84,6% xuống 306 tỉ đồng; nợ nhóm 3 và nhóm 5 lần lượt giảm 5,6% và 27,4% xuống 185 tỉ và 538 tỉ đồng. Thay vào đó, nợ nhóm 4 đã tăng lên 1.537 tỉ đồng và là nguyên nhân chính dẫn đến tỉ lệ nợ xấu tăng từ 1,66% lên mức 2,93%.

Nợ xấu của Nam A Bank tăng hơn 1.000 tỉ đồng sau soát xét - Ảnh 1.

Thay đổi nợ xấu của Nam A Bank trước và sau soát xét. (Nguồn: BCTC Nam A Bank).


Lê Huy

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?