Nỗ lực xoa dịu của Trung Quốc không thể khiến châu Âu bớt lo
Trong cuộc họp ở Paris hôm 26/3, cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel, phía Liên minh châu Âu (EU) giải thích rằng thực trạng hiện nay không thể tiếp tục tồn tại. "Các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tiếp cận tự do thị trường của chúng ta ở châu Âu, song chúng ta không thể tiếp cận tự do các thị trường ở Trung Quốc", ông Juncker phát biểu trước các nghị sĩ bang Saarland (Đức) hôm 1/4.
Junker cũng nói những khoản đầu tư của Trung Quốc tại lục địa già có thể khiến EU cảm thấy khó khăn hơn để đồng thuận về chính sách đối ngoại.
"Một quốc gia không thể phê phán chính sách nhân quyền ở Trung Quốc vì các nhà đầu tư Trung Quốc liên quan tới một trong những cảng của họ. Tình hình không thể diễn ra theo hướng đó", ông nhấn mạnh.
Chủ tịch Tập Cận Bình chưa thể xoa dịu những nỗi lo của ông Jean-Claude Juncker. Ảnh: Getty Imange
EU đang tỏ thái độ rõ ràng hơn khi chỉ trích Trung Quốc. Họ gọi Trung Quốc là đối tác cũng như đối thủ kinh tế. Những mối quan ngại của châu Âu đang tăng do ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc, những khoản đầu tư kiểu thôn tính và nguy cơ lấy cắp dữ liệu từ mạng viễn thông 5G.
Song EU cũng chia rẽ bởi dự án cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Một số quốc gia coi dự án là mối đe dọa đối với chủ quyền quốc gia. Chính phủ dân túy ở Italy đã ký hiệp định tham gia dự án vào tháng trước, bất chấp những mối quan ngại.
Juncker tuyên bố ông không phản đối dự án Vành đai và Con đường, miễn là các điều kiện trong dự án phù hợp.
"Nếu các công ty châu Âu có thể kiếm lời từ dự án và nếu các vị không chỉ thấy công nhân Trung Quốc, mà thấy cả công nhân châu Âu trên các công trường, tôi nghĩ dự án khả thi", ông giải thích.

TRỰC TIẾP