|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nợ doanh nghiệp Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu

06:00 | 18/12/2019
Chia sẻ
Đây là lời cảnh báo của nhà Kinh tế trưởng của hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody's, người nhận định rằng đây là những rủi ro rất quan trọng.
106076046-1565695759017gettyimages-1159933002

Ảnh minh hoạ (Nguồn: CNBC).

Kết luận này được đưa ra sau những bình luận tương tự của Fitch Ratings vào tuần trước, hãng xếp hạng tín nhiệm cho biết rằng con số vỡ nợ của các công ty tư nhân ở Trung Quốc đã đạt mức cao kỉ lục trong năm nay.

Ông Mark Zandi, Kinh tế trưởng của Moody's, cho biết những khoản nợ của các công ty hiện là mối đe doạ lớn nhất đối với hệ thống tài chính và toàn bộ nền kinh tế. Ông cũng lưu ý thêm rằng các khoản nợ này đang tăng rất nhanh tại Trung Quốc.

Ông Zandi giải thích rằng nhiều công ty đang cố gắng để đối phó với tình trạng tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại và các yếu tố khác.

"Tại Mỹ cũng có tình hình tương tự nhưng nó không ở cùng một mức độ và chúng ta đã thấy sự gia tăng đáng kể trong hệ số đòn bẩy hay vay nợ cao của các doanh nghiệp, điều đó làm họ dễ bị tổn thương nếu nền kinh tế tăng trưởng chậm lại", ông nói.

Nợ là một vấn đề được lưu tâm tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Chính phủ nước này cũng đã cố gắng giảm sự phụ thuộc của các doanh nghiệp vào nó bằng cách siết chặt các qui định để giảm tốc tăng trưởng của các khoản nợ.

Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại đang đặt ra những chướng ngại vật trong nỗ lực nhằm giảm bớt mức nợ khổng lồ khi Trung Quốc tìm cách thúc đẩy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại.

Trong năm nay, Trung Quốc đã ít nhiều tạm dừng những nỗ lực nhằm giảm nợ và tung ra những cú kích thích kinh tế.

Hãng Fitch Ratings trong tuần trước cũng đã ghi nhận tỉ lệ khoản nợ trái phiếu phải trả bằng đồng nhân dân tệ của các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc đạt mức cao kỉ lục trong 11 tháng đầu năm 2019 lên 4,9% trong khi vào năm 2014 con số này chỉ ở mức 0,6%.

Fitch Xếp hạng tuần trước cho biết mức cao kỷ lục 4,9% của các nhà phát hành tư nhân Trung Quốc mặc định về thanh toán trái phiếu trong nước - hoặc trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ - trong 11 tháng đầu năm 2019, tăng từ 0,6% trong năm 2014.

Trong một báo cáo tháng 10, hãng này cũng chỉ ra việc thắt chặt tín dụng do kết quả của những nỗ lực giảm nợ từ Chính phủ.

"Khoảng 80% các khoản vỡ nợ về cả các nhà phát hành và số tiền là đến từ khu vực tư nhân, các công ty dễ bị tổn thương hơn các doanh nghiệp nhà nước (SOE) trước các biến động của thị trường tài trợ bên ngoài. Do đó, họ phải đối mặt với rủi ro thanh khoản và tái cấp vốn cao hơn trong điều kiện thắt chặt tín dụng", báo cáo cho biết.

Diệp Bình