|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Kinh tế Trung Quốc lao đao, hai công ty vỡ nợ trái phiếu nửa tỉ USD

06:56 | 04/12/2019
Chia sẻ
Ngày 2/12, hai công ty tư nhân Trung Quốc không thể trả nợ trái phiếu hơn 500 triệu USD, cho thấy tình trạng nợ đầm đìa của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo Bloomberg, Tập đoàn Peking University Founder không huy động đủ tiền trả nợ trái phiếu 2 tỷ NDT, tương đương 285 triệu USD, theo một báo cáo nộp lên Trung tâm Tài trợ Liên ngân hàng Quốc gia.

Trong khi đó, Công ty Tunghsu Optoelectronic Technology cũng không thể trả lãi và gốc khoản nợ trái phiếu 1,7 tỷ NDT, tương đương 241 triệu USD, theo Shanghai Clearing House.

Các vụ vỡ nợ trái phiếu xảy ra liên tiếp ở Trung Quốc, đặc biệt là ở những công ty tư nhân yếu kém, cho thấy việc nền kinh tế Trung Quốc hạ nhiệt và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung gây sức ép tài chính lớn lên các doanh nghiệp nước này.

Tuần trước, Công ty Xiwang cũng không trả được nợ trái phiếu 1 tỷ NDT, tương đương 142 triệu USD.

Kinh tế Trung Quốc lao đao, hai công ty vỡ nợ trái phiếu nửa tỉ USD - Ảnh 1.

Các quan chức Bắc Kinh đau đầu vì nợ xấu. Ảnh: Bloomberg.

"Các công ty ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn khi đối mặt với khủng hoảng nợ, trừ khi đó là những công ty nhà nước hoặc các doanh nghiệp có ảnh hưởng đến nền kinh tế địa phương", Bloomberg dẫn lời chuyên gia Yang Hao của Nanjing Securities nhận định.

Tỷ lệ nợ của Tập đoàn Founder tăng từ 81,94% trong năm ngoái lên 82,74% vào cuối tháng 6/2019. Lỗ ròng cũng tăng từ 867 triệu NDT (122,8 triệu USD) lên 1,05 tỷ NDT (148,7 triệu USD) trong giai đoạn này.

Trong khi đó, Tunghsu đã nhiều lần trì hoãn trả nợ trái phiếu. Giới quan sát nhận định cuộc khủng hoảng của Tunghsu là dấu hiệu cho thấy ngành sản xuất của Trung Quốc đang rất trì trệ.

Các công ty tư nhân Trung Quốc cũng đang đối mặt rất nhiều khó khăn do nền kinh tế sa sút. Các công ty thuộc khu vực tư nhân chiếm 80% trường hợp vỡ nợ trong năm nay, theo Bloomberg.

Moody dự đoán có khoảng 40-50 công ty vỡ nợ trong năm 2020, so với con số 35 trong năm nay.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Phương Thảo

TS. Lê Duy Bình: Fed tăng lãi suất có thể gây áp lực lên tỷ giá, dòng vốn và dư địa điều hành lãi suất của Việt Nam
TS. Lê Duy Bình đánh giá Fed tăng lãi suất có thể gây áp lực lên tỷ giá, dòng vốn và dư địa điều hành lãi suất của Việt Nam, tuy nhiên những yếu tố nền tảng khá tích cực như: dòng vốn FDI, kiều hối, nguồn thu ngoại tệ từ du lịch cùng với cách thức điều hành linh hoạt của NHNN sẽ củng cố sức chống chịu của thị trường ngoại hối.