|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nissan dự báo lỗ ròng trong tài khóa thứ hai liên tiếp

04:00 | 29/07/2020
Chia sẻ
Hãng chế tạo ô tô Nhật Bản Nissan ngày 28/7 cảnh báo về khoản lỗ ròng 670 tỷ yen (6,4 tỷ USD) trong tài khóa hiện tại (kết thúc vào tháng 3/2021) giữa bối cảnh hãng đang nỗ lực ứng phó với tác động từ dịch COVID-19.

Nissan đã trì hoãn việc công bố dự báo thường niên về kết quả kinh doanh do các bất ổn hiện tại. Hãng chế tạo ô tô Nhật Bản thông báo khoản lỗ ròng 285,6 tỷ yen (2,7 tỷ USD) trong quý I của tài khóa hiện tại do doanh thu giảm. Con số ngày trái ngược với khoản lợi nhuận 6,38 tỷ yen cùng kỳ tài khóa trước.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc tài chính của Nissan Ashwani Gupta cho biết các con số này phản ánh trong một quý các thị trường then chốt của Nissan bị tác động bởi dịch COVID-19. Dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng tới hoạt động của Nissan.

Nissan cho biết doanh thu toàn cầu của hãng trong quý I của tài khóa 2020 đã giảm 50,5%, chủ yếu tại thị trường Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Hãng cảnh báo, nếu tình trạng này còn tiếp diễn, doanh thu tài khóa hiện tại của Nissan sẽ giảm 21% xuống 7.800 tỷ yen, sau đà giảm 15% trong tài khóa trước.

Theo Giám đốc hoạt động Makoto Uchida, các nhà máy trên toàn cầu đã bị buộc dừng sản xuất. Tại các nhà máy tiếp tục hoạt động, tỷ lệ sản xuất sụt giảm đáng kể giữa bối cảnh doanh số giảm. Điều này đã tạo ra một môi trường kinh doanh rất nghiêm trọng và làm ảnh hưởng đến kết quả tài chính.

Hồi tháng 5/2020 Nissan thông báo khoản lỗ 671 tỷ yen của tài khóa 2019. Nếu dự báo về khoản lỗ ròng 670 tỷ yen của tài khóa 2020 là đúng, Nissan sẽ ghi nhận thua lỗ tài khóa thứ hai liên tiếp.

K.Dung (Theo AFP)