|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Những tỷ phú tuổi Dậu giàu nhất sàn chứng khoán là ai?

12:00 | 29/01/2017
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán vừa bước sang năm Đinh Dậu. Dưới đây là 10 tỷ phú tuổi Dậu giàu nhất trên sàn chứng khoán hiện nay.

1. Phạm Thu Hương - 5.240 tỷ đồng

Bà Phạm Thu Hương sinh ngày 14/6/1969, là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Bà Phạm Thu Hương có bằng Cử nhân Luật Quốc tế và hiện đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vingroup.

Trên sàn chứng khoán hiện nay, bà Phạm Thu Hương sở hữu khối tài sản trị giá 5.240 tỷ đồng, là người giàu thứ 5 trên sàn chứng khoán. Bà Phạm Thu Hương chưa từng lộ diện trước công chúng và cũng chưa từng để lộ bất cứ hình ảnh cá nhân nào.

2. Cao Thị Ngọc Dung - 688 tỷ đồng

nhung ty phu tuoi dau giau nhat san chung khoan la ai

Bà Cao Thị Ngọc Dung sinh ngày 8/10/1957. Bà là cử nhân Kinh tế thương nghiệp - Đại học Kinh tế TPHCM.

Hiện tại, bà là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Bà sở hữu gần 10 triệu cổ phiếu tại đây, giá trị 688 tỷ đồng.

Cùng với bà Dung, 2 con gái của bà cùng mẹ và các anh chị em còn sở hữu tới 7,9 triệu cổ phiếu PNJ, giá trị 544 tỷ đồng.

3. Nguyễn Đức Tài - 589 tỷ đồng

nhung ty phu tuoi dau giau nhat san chung khoan la ai

Ông Nguyễn Đức Tài sinh ngày 30/5/1969, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động.

Ông Nguyễn Đức Tài hiện sở hữu khoảng 3,68 triệu cổ phiếu MWG, giá trị 589 tỷ đồng. Vợ ông là bà Phan Thị Thu Hiền cũng sở hữu gần 1,3 triệu cổ phiếu MWG, giá trị 208 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Tài có bằng cử nhân Tài chính - Kế toán tại Đại học Kinh tế TPHCM và bằng thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Trung tâm đào tạo Pháp Việt CFVG.

4. Đặng Phước Thành - 534 tỷ đồng

nhung ty phu tuoi dau giau nhat san chung khoan la ai

Ông Đặng Phước Thành sinh ngày 17/5/1957, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinasun (VNS). Ông là Cử nhân ngành Sinh Hóa.

Ông Thành hiện nắm giữ 16,9 triệu cổ phiếu VNS, giá trị 534 tỷ đồng. Ngoài ra, con trai ông là Đặng Thành Duy hiện nắm 5,4 triệu cổ phiếu VNS, trị giá 171 tỷ đồng và vợ ông nắm 1,16 triệu cổ phiếu, tương ứng 37 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các anh chị em của ông Đặng Phước Thành đều sở hữu lượng cổ phiếu VNS trị giá vài tỷ đồng.

5. Nguyễn Trường Sơn - 530 tỷ đồng

Ông Nguyễn Trường Sơn sinh ngày 24/9/1969, là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HBI, một công ty hiện đang niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCoM.

Cổ phiếu HBI hiện có giá 26.000 đồng/cp và ông Trường Sơn nắm 20,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 40%. Với lượng sở hữu này, khối tài sản của ông Trường Sơn có giá trị 530 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HBI là một cổ phiếu có thanh khoản rất thấp trên thị trường, gần như không có giao dịch.

Ông Trường Sơn có bằng tiến sỹ Kinh Tế, từng làm tự doanh tại Liên Bang Nga.

6. Nguyễn Như So - 464 tỷ đồng

nhung ty phu tuoi dau giau nhat san chung khoan la ai

Ông Nguyễn Như So sinh ngày 23/8/1957 tại Bắc Ninh. Ông có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Dabaco (DBC).

Tương tự như ông Đặng Phước Thành, ông Nguyễn Như So và nhiều người thân trong gia đình đều sở hữu cổ phiếu DBC. Ông Nguyễn Như So nắm 13,8 triệu cổ phiếu, trị giá 468 tỷ đồng.

3 người con gái của ông là Nguyễn Thị Tân Hòa, Nguyễn Hà Chi và Nguyễn Thu Hiền sở hữu tổng cộng 4,8 triệu cổ phiếu DBC, giá trị 164 tỷ đồng.

7. Đỗ Cao Bảo - 245 tỷ đồng

nhung ty phu tuoi dau giau nhat san chung khoan la ai

Ông Đỗ Cao Bảo sinh ngày 18/6/1957 tại Hà Nội. Ông là Cử nhân Toán điều khiển - Học viện kỹ thuật quân sự. Ông là một trong số các thành viên sáng lập Tập đoàn FPT và hiện đang làm Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị tại đây.

Ông Cao Bảo hiện có 5,4 triệu cổ phiếu FPT, giá trị 245 tỷ đồng.

8. Đặng Huỳnh Ức My - 181 tỷ đồng

nhung ty phu tuoi dau giau nhat san chung khoan la ai

Bà Đặng Huỳnh Ức My sinh ngày 12/12/1981, nguyên quán Trung Quốc. Bà cùng bố là Đặng Văn Thành, mẹ Huỳnh Bích Ngọc và anh trai Đặng Hồng Anh đang cùng xây dựng Tập đoàn Thành Thành Công, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như mía đường, bất động sản và trước đây là cả ngân hàng.

Bà Đặng Huỳnh Ức My sở hữu cả cổ phiếu của SCR, SBT và BHS. Tổng cộng lượng cổ phiếu này có giá trị khoảng 181 tỷ đồng.

Đặng Huỳnh Ức My có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh và tài chính. Bà hiện là Thành viên Hội đồng quản trị SBT và là Chủ tịch CTCP Đầu tư Thành Thành Công.

9. Cao Minh Tuấn - 160 tỷ đồng

Ông Cao Minh Tuấn sinh ngày 23/7/1957, có trình độ cao cấp chính trị và bằng Cử nhân Kinh tế - Đại học bách khoa Đà Nẵng.

Ông Cao Minh Tuấn hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty Đường Quảng Ngãi, đơn vị sở hữu Vinasoy. QNS lên sàn thời gian gần đây đã đưa ông Tuấn lọt top những người giàu trên sàn chứng khoán với giá trị 160 tỷ đồng.

10. Nguyễn Thị Kiều Diễm - 153 tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm sinh ngày 27/9/1969. Bà tốt nghiệp Đại học Quan Trắc và hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Ô tô Trường Long (HTL).

Bà Kiều Diễm hiện nắm hơn 3 triệu cổ phiếu HTL, giá trị tương ứng trên sàn chứng khoán là 153 tỷ đồng.

Gia Linh