Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu thu thập dữ liệu lớn về nhu cầu gạo một cách chính xác hơn để tính toán sản lượng, trong khi Ủy ban Chính sách và Quy hoạch lúa Quốc gia đã phê duyệt việc tăng hạn ngạch gạo hữu cơ bán sang châu Âu lên 5.000 tấn.
Bộ NN&PTNT dự báo hoạt động xuất khẩu gạo Việt Nam từ nay đến cuối năm sẽ tăng với nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ từ thị trường Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Iraq và các nước châu Phi.
Liên đoàn Lúa gạo Myanmar (MRF) cho biết nước này đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu về gạo do nhu cầu gạo từ người mua nước ngoài, trong khi nhu cầu gạo trong nước hiện cũng cao.
Trong tháng 4, lượng vốn FDI và số dự án đầu tư mới đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Xu hướng tích cực của dòng vốn FDI được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng, là 'trụ cột' quan trọng cho nền kinh tế trong bối cảnh đầu tư công chậm lại và đầu tư tư nhân vẫn ở mức rất thấp.