|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhu cầu gạo Việt Nam dự kiến tăng trong tháng tới

19:39 | 28/02/2022
Chia sẻ
Các thương lái Việt Nam dự đoán nhu cầu sẽ tăng trong tháng tới, trong khi giá gạo xuất khẩu giảm vào tuần trước. Giá gạo tại Thái Lan cũng giảm xuống thấp hơn một tháng rưỡi vì đồng baht suy yếu.

Nhu cầu gạo Việt Nam dự kiến tăng trong tháng tới

Theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở 395 - 400 USD/tấn vào tuần trước, giảm 5 USD/tấn so với mức 400 USD/tấn trong tuần tính tới ngày 18/2. 

Một thương lái có trụ sở tại TP HCM cho biết các nhà nhập khẩu đang mua cầm chừng, chờ giá xuống khi vụ thu hoạch Đông Xuân bước vào thời điểm cao điểm. 

"Xuất khẩu sẽ tăng từ tháng tới, với các thị trường trọng điểm là Philippines và châu Phi", thương nhân này cho biết thêm. 

Dữ liệu vận chuyển sơ bộ cho thấy 219.000 tấn gạo đã được vận chuyển từ cảng TP HCM trong tháng Hai, với phần lớn lô hàng được chuyển đến Philippines.

Xuất khẩu gạo trong hai tháng đầu năm ước tính đã tăng 38,6% so với một năm trước đó lên 906.000 tấn. Doanh thu từ xuất khẩu gạo trong kỳ tăng 22,3% lên 437 triệu USD.

Trong đó riêng xuất khẩu gạo tháng 2 của Việt Nam có khả năng đạt 400.000 tấn, trị giá 191 triệu USD.

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan xuống đáy hơn một tháng rưỡi

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng giảm vào tuần trước, từ 410 - 420 USD/tấn xuống 400 USD/tấn. 

Đồng baht suy yếu so với đồng USD hôm 24/2, hay giảm gần 1,6% so với một tuần trước đó và 1,3% so với hôm 23/2, sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. 

Giá giảm đi cùng với sự suy yếu của đồng baht, đó là tác động của cuộc khủng hoảng giữa Nga - Ukraine, theo một thương nhân có trụ sở tại Bangkok. Người này cũng cho biết thêm rằng giá gạo trong nước vẫn ổn định.

Thái Lan đã đặt mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong năm nay, tăng 14,6% so với năm 2021, cơ quan xuất khẩu gạo hàng đầu của nước này cho biết.

Nhà xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới đã xuất khẩu 6,11 triệu tấn ngũ cốc vào năm ngoái và 5,7 triệu tấn vào năm 2020, mức thấp nhất trong hai thập kỷ.

Nhu cầu phục hồi giúp gạo Ấn Độ tăng giá

Trong khi tại nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, giá gạo đồ 5% tấm ghi nhận ở 370 - 376 USD/tấn trong tuần trước, tăng từ mức 368 - 374 USD của tuần tính đến ngày 18/2. 

Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, bang Andhra Pradesh, cho hay bất chấp sự suy yếu của đồng rupee, giá xuất khẩu đang tăng cao hơn nhờ nhu cầu tốt từ những người mua châu Phi và châu Á. 

Nông dân Ấn Độ có khả năng thu hoạch kỷ lục 127,93 triệu tấn gạo trong năm nay, so với 124,37 triệu tấn được sản xuất vào năm trước. 

Còn tại quốc gia láng giềng Bangladesh, các quan chức cho biết giá gạo trong nước vẫn ở mức cao mặc dù mùa màng và dự trữ tốt. 

Dự trữ gạo của nước này tại các kho của chính phủ đã tăng lên 1,7 triệu tấn trong tháng 2, theo dữ liệu từ Bộ lương thực Bangladesh. 

Tố Tố