|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhóm người giàu nhất Trung Quốc mất gần 13 tỷ USD trong một ngày

16:23 | 25/10/2022
Chia sẻ
Phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến khối tài sản ròng của nhiều tỷ phú Trung Quốc bị thổi bay hàng chục tỷ USD.

 

 Từ trái qua phải: Jack Ma - Zhong Shanshan - Pony Ma. (Ảnh: SCMP).

Hôm 24/10, những người giàu nhất Trung Quốc đã mất hàng tỷ USD chỉ trong một ngày, sau đợt bán tháo lớn trên thị trường khiến cổ phiếu Hong Kong xuống mức thấp nhất trong 14 năm, theo Bloomberg.

13 tài phiệt giàu có nhất Trung Quốc trong danh sách tỷ phú của Bloomberg đã chứng kiến ​​12,7 tỷ USD tài sản của họ bị xóa sổ trong ngày đầu tuần.

CEO Founder của ông lớn Tencent, Pony Ma, là người mất tiền nhiều nhất trên thị trường, khi giá trị tài sản ròng của ông giảm 2,5 tỷ USD, xuống còn 24 tỷ USD. Giá cổ phiếu của Tencent niêm yết tại Hong Kong, giảm 11% vào đầu tuần, ở mức 207 đô la Hong Kong, tương đương 26,4 USD.

Không chỉ Tencent, nhiều ông trùm công nghệ Trung Quốc khác cũng chịu chung tình cảnh. Nhà sáng lập Alibaba, tỷ phú Jack Ma mất 1,2 tỷ USD, kéo giá trị tài sản ròng của ông xuống 29 tỷ USD. Một doaanh nhân khác trong ngành TMĐT cũng chứng kiến tài sản của mình sụt giảm là nhà sáng lập JD.com, Richard Liu chứng kiến ​​giá trị tài sản ròng của mình giảm từ 1,3 tỷ USD xuống còn 9 tỷ USD.

Trong khi đó, người giàu nhất Trung Quốc - tỷ phú nước đóng chai Zhong Shanshan, Chủ tịch của Nongfu Spring cũng đã bị thổi bay 2,1 tỷ USD giá trị tài sản ròng, xuống còn 60 tỷ USD, sau khi cổ phiếu bị rớt giá.

Tính đến cuối tuần trước, có 76 tỷ phú Trung Quốc với tổng giá trị tài sản ròng lên tới 783 tỷ USD. Họ đều lọt top 500 người giàu nhất thế giới. Theo Bloomberg, năm ngoái Trung Quốc có 79 tài phiệt với tài sản ròng 1,1 nghìn tỷ USD.

Các công ty Trung Quốc đang phải chịu áp lực từ dịch bệnh COVID-19 cùng với chính sách siết chặt giám sát của chính quyền với lĩnh vực công nghệ.

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc, đánh dấu nhiệm kỳ thứ ba của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trong bài phát biểu hôm 23/10, ông Tập tuyên bố sẽ đưa Trung Quốc thành cường quốc hàng đầu vào năm 2049. Các nhà phân tích cho biết, điều này có thể báo hiệu sự thắt chặt hơn trong việc điều hành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Thùy Trang