|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhóm nghị sĩ Mỹ muốn cấm hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc tham gia thị trường vốn

08:14 | 04/03/2021
Chia sẻ
Dự luật do các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đề xuất sẽ cấm các công ty có tên trong danh sách đen của Bộ Thương mại và Bộ Quốc phòng huy động vốn ở Mỹ.
Nhóm nghị sĩ Mỹ muốn cấm hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc tham gia thị trường vốn - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio. (Ảnh: AP).

Hôm 3/3, một nhóm nhà lập pháp Mỹ đã giới thiệu lại dự luật sẽ ngăn cản hàng chục công ty Trung Quốc tiếp cận thị trường vốn Mỹ.  

5 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã cùng Thượng nghị sĩ Marco Rubio đề xuất dự luật An ninh và Toàn vẹn của Thị trường Tài chính Mỹ lên Thượng viện. Dự luật này lần đầu tiên được ông Rubio giới thiệu hồi tháng 10 năm ngoái. Một phiên bản khác cũng được trình lên Hạ viện bởi Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Gallagher.

Theo South China Morning Post (SCMP), dự luật ông Rubio đề xuất sẽ cấm các công ty nằm trong danh sách thực thể của Bộ Thương mại hoặc danh sách của Bộ Quốc phòng về các công ty liên quan quân đội Trung Quốc huy động vốn tại Mỹ.

Ông Rubio khẳng định: "Việc Trung Quốc lợi dụng thị trường vốn Mỹ là rủi ro đang tồn tại rõ ràng tới nền kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ. Mối nguy này cần phải được giải quyết".

Phiên bản ban đầu của dự luật được giới thiệu vào tháng 10 năm ngoái nhưng không nhận được cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện hay Hạ viện. Dự luật được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Donald Trump ký lệnh cấm đầu tư vào các công ty mà Bộ Quốc phòng Mỹ cho là có quan hệ với quân đội Trung Quốc. 

Lệnh cấm ban đầu có hiệu lực từ lúc 9h30 sáng 11/11/2020. Nhưng đến tháng 1/2021, chính quyền Biden đã trì hoãn lệnh cấm trên, gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 27/5.

Danh sách của Bộ Quốc phòng Mỹ hiện bao gồm 45 công ty Trung Quốc, có cả đại gia công nghệ Huawei và công ty công nghệ giám sát video Hikvision. Ông Rubio cho biết hơn 30 công ty trong số này đang huy động vốn từ thị trường Mỹ.

Dự luật do ông Rubio khởi xướng cũng đề nghị Bộ trưởng Thương mại Mỹ và Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia được cấp quyền bổ sung các doanh nghiệp vào danh sách của Bộ Quốc phòng.

Giang