|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhóm ngân hàng nâng đỡ thị trường, MBB bật tăng 5,4%

17:44 | 22/02/2022
Chia sẻ
Lực cầu mạnh mẽ đã giúp MBB này đóng cửa cao nhất phiên và là mã tác động tích cực nhất lên VN-Index với gần 1,7 điểm. Không chỉ gia tăng về điểm số, thanh khoản khớp lệnh của MBB cũng vọt lên gần 38,3 triệu đơn vị, tương đương gần 1.277 tỷ đồng và dẫn đầu toàn thị trường.
Nhóm ngân hàng giúp thị trường thoát cảnh giảm sâu, MBB bật tăng 5,4% vào phút cuối - Ảnh 1.

Nhóm ngân hàng giúp thị trường chứng khoán ngày 22/2 thoát cảnh giảm sâu, MBB bật tăng 5,4% vào phút cuối. (Ảnh: Thu Thảo).

Phiên giao dịch sáng ngày 22/2 đón nhận thông tin không mấy tích cực từ thị trường thế giới với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận hai vùng lãnh thổ ly khai ở miền đông Ukraine độc lập và đưa quân đội tiến vào hai vùng đất này, làm gia tăng căng thẳng địa chính trị.

Căng thẳng Ukraine và Nga đã nhuộm đỏ thị trường tài chính toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ với việc VN-Index mất hơn 15 điểm ngay từ khi mở cửa. Điểm tích cực là mặc dù áp lực bán diễn ra trên diện rộng, chỉ số chính có thời điểm rơi về mốc 1.484 điểm thì thị trường vẫn không xảy ra tâm lý bán tháo.

Đáng chú ý, sự hồi phục của nhóm ngân hàng đã giúp thị trường tránh được một phiên giảm sâu. Dẫn đầu chiều tăng là cổ phiếu MBB của MBBank với tỷ lệ 5,4%. Lực cầu mạnh mẽ đã giúp mã này đóng cửa cao nhất phiên và là mã tác động tích cực nhất lên VN-Index với gần 1,7 điểm.

Không chỉ gia tăng về điểm số, thanh khoản khớp lệnh của MBB cũng vọt lên gần 38,3 triệu đơn vị, tương đương gần 1.277 tỷ đồng và dẫn đầu toàn thị trường.

Cùng với MBB, nhiều nhà băng lớn khác cũng tiếp sức đáng kể cho VN-Index như BID (+3,3%), CTG (+0,7%), TPB (+1,5%), STB (+1,5%),... Các bank nhí cũng nỗ lực không kém với NVB bứt phá 4,8%, BVB (+1,7%), PGB (+1,5%),...

Diễn biến trái chiều, sắc đỏ phủ bóng lên một số cổ phiếu "vua" như ABB, SHB, VPB, SSB, EIB,...

Nhóm ngân hàng giúp thị trường thoát cảnh giảm sâu, MBB bật tăng 5,4% vào phút cuối - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu ngành ngân hàng 22/2. (Nguồn: Thu Thảo tổng hợp).

Thanh khoản toàn ngành tăng 6,3% lên 5.047 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường chỉ sau nhóm cổ phiếu địa ốc. Điều này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đã bớt dè chừng đối với nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường.

Giao dịch của khối ngoại ở nhóm ngân hàng vẫn nhuốm màu ảm đạm khi họ bán ròng gần 17 tỷ đồng. Lực bán tập trung tại các cổ phiếu VCB (23,3 tỷ đồng), HDB (3,8 tỷ đồng), VPB (3,5 tỷ đồng),.. Trong khi đó giao dịch giải ngân ở chiều mua diễn ra chủ yếu ở STB với giá trị vào ròng gần 16 tỷ đồng.

Thu Thảo

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.