|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhóm Hakuba, Yamagata, Azura, Ataka đã tất toán hết 25.000 tỷ đồng trái phiếu

20:20 | 04/12/2023
Chia sẻ
Sau khi Hakuba mua lại gần 1.000 tỷ đồng trái phiếu vào cuối tháng 11, nhóm này đã tất toán toàn bộ 25.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong giai đoạn 2017 - 2019.

Trong ngày 1/12, CTCP Habuka đã công bố mua lại 6 lô trái phiếu có tổng giá trị gần 988 tỷ đồng. Giai đoạn 2017 - 2019, Habuka cùng một số doanh nghiệp như Yamagata, Azura, Ataka liên tục huy động vốn từ trái phiếu thông qua hàng chục lô nhỏ có kỳ hạn 10 năm. Ước tính số vốn nhóm này đã huy động được trên 25.000 tỷ đồng (riêng Yamagata 10.100 tỷ đồng, Azura hơn 10.300 tỷ đồng).

Habuka mua lại 6 lô trái phiếu có tổng giá trị gần 988 tỷ đồng. (Nguồn: HNX).

Tại thời điểm phát hành, vốn điều lệ của những doanh nghiệp này ở mức vài chục đến vài trăm tỉ đồng, rất nhỏ so với vốn huy động. Các thông tin liên quan đến trái phiếu như lãi suất, tài sản bảo đảm hay trái chủ đều không được các bên tiết lộ.

Mặc khác, nhóm doanh nghiệp này sở hữu lượng lớn chứng chỉ tiền gửi của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Trong đó, một phần chứng chỉ tiền gửi cũng được các doanh nghiệp thế chấp tại Công ty Chứng khoán VPBS (VPS) để làm tài sản bảo đảm cho một số lô trái phiếu.

Cuối năm 2020, cùng thời điểm mua lại hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu trước hạn, cả Azura và Yamagata đều tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức.

Tính đến nay, nhóm doanh nghiệp nói trên đã tất toán toàn bộ trái phiếu (Hakuba 30 lô, Yamagata 36 lô, Azura 54 lô, Ataka 50 lô).

 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Nguyên Ngọc

'Ông lớn' ngân hàng muốn huy động 16.000 tỷ đồng từ trái phiếu để cho vay bất động sản, dự án PPP
VietinBank dự kiến sử dụng 8.000 tỷ trong số tiền thu về để cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và số còn lại là dành cho lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).