|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

NHNN bơm gần 8.900 tỷ đồng vào thị trường từ đầu năm đến nay, riêng 3 phiên gần đây bơm hơn 7.800 tỷ

11:26 | 27/01/2022
Chia sẻ
Từ đầu năm 2022 tới nay, NHNN đã bơm gần 8.900 tỷ đồng thông qua kênh nghiệp vụ thị trường mở. Tính riêng trong 3 phiên gần nhất, quy mô bơm ròng đã là hơn 7.800 tỷ đồng.
NHNN bơm gần 8.900 tỷ vào thị trường từ đầu năm đến nay - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Vietnamnet).

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cập nhật, trong ngày hôm qua (26/1), cơ quan này đã bơm gần 3.915 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng thông qua kênh nghiệp vụ thị trường mở.

Cụ thể, NHNN đấu thầu mua thành công 3.914,97 tỷ đồng giấy tờ có giá từ 3 thành viên tham gia, với kỳ hạn 14 ngày và lãi suất 2,5%/năm. Trong hai phiên trước đó, NHNN cũng đã bơm ròng lần lượt hơn 970 và gần 2.940 tỷ đồng qua kênh OMO với lãi suất và kỳ hạn tương tự.

Như vậy, trong 3 phiên tính từ đầu tuần này, NHNN đã bơm ròng hơn 7.800 tỷ đồng vào hệ thống. Tính từ đầu năm 2022 tới nay, quy mô trúng thầu lên tới gần 8.900 tỷ đồng.

Trước đó, trong ngày cuối cùng của năm 2021, NHNN đã đấu thầu mua thành công gần 10.000 tỷ đồng giấy tờ có giá với hai thành viên tham gia và trúng thầu, lãi suất 2,5%/năm, kỳ hạn 14 ngày. Số tiền này đã đáo hạn và rút ra khỏi hệ thống ngân hàng trong tuần 10/1 – 14/1.

Giai đoạn cuối năm cũ và đầu năm mới, kênh thị trường mở bắt đầu ghi nhận các giao dịch với quy mô lớn dần, sau một thời gian dài gần như không có động tĩnh.

Nhìn lại các năm trước đó, hoạt động giao dịch trên thị trường mở cũng thường diễn biến sôi động trong thời điểm cuối năm và có thể kéo dài đến hết kỳ Tết Nguyên đán trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng có dấu hiệu căng hơn khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm thanh toán.

Song, theo đánh giá của SSI Research, nhìn chung, áp lực đối với thanh khoản hệ thống chưa lớn và việc thiếu hụt chỉ mang tính cục bộ ở một số ngân hàng.

NHNN bơm gần 8.900 tỷ vào thị trường từ đầu năm đến nay - Ảnh 2.

(Nguồn: Báo cáo SSI Research).

Lê Huy