|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhiều hệ thống rạp chiếu phim hoạt động trở lại vào cuối tuần

17:15 | 07/05/2020
Chia sẻ
Rạp chiếu phim là một trong những dịch vụ được phép trở lại hoạt động bình thường theo chỉ đạo của chính phủ, và các hệ thống rạp đã bắt đầu đón khách từ cuối tuần này.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các dịch vụ không thiết yếu (trừ vũ trường và karaoke) được phép mở cửa lại, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn).

Nhiều hệ thống rạp chiếu phim trở lại hoạt động cuối tuần này - Ảnh 1.

CGV toàn quốc hoạt động trở lại vào ngày 9/5. Ảnh: CGV

Chiếu phim là một trong những dịch vụ nằm trong nhóm hoạt động trở lại. Sau chỉ đạo của Thủ tướng, nhiều hệ thống rạp chiếu phim đã công bố lịch chiếu.

Trên Fanpage chính thức, CGV Việt Nam thông báo toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim toàn quốc sẽ hoạt động trở lại vào ngày 9/5. Riêng CGV Lạng Sơn sẽ mở cửa hôm 8/5. 

Để đảm bảo an toàn, CGV áp dụng các biện pháp như giãn cách ghế ngồi trong rạp, giãn cách tại quầy vé và giãn cách trong khu vực chờ tại sảnh.

Nhiều hệ thống rạp chiếu phim trở lại hoạt động cuối tuần này - Ảnh 2.

Chưa chốt ngày trở lại, Lotte Cinema đã có chính sách hút khách hàng quay lại rạp. Ảnh: Lotte

Lotte Cinema cũng chuẩn bị để chuẩn bị trở lại, và Lotte Thái Bình sẽ là hệ thống đầu tiên hoạt động bình thường. Ngoài ra, Lotte Cinema còn áp dụng chính sách đồng giá 50.000 đồng để thu hút khách hàng trở lại rạp sau một thời gian phải chờ đợi quá lâu.

Hệ thống rạp BHD Star Cineplex cũng thông báo trở lại vào ngày 9/5. Thời điểm trở lại trùng với ngày thứ Bảy, nên có thể thu hút nhiều khán giả hơn so với những ngày trong tuần.

Trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh có thể sẽ lắng xuống, đồng thời để hưởng ứng chỉ thị của Thủ tướng, rất có thể hàng loạt hệ thống rạp chiếu phim còn lại cũng sẽ trở lại hoạt động như bình thường. 

Tiểu Phượng

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.