|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhiều hàng hóa giảm giá mạnh dịp cận Tết

15:56 | 18/01/2024
Chia sẻ
Những ngày gần Tết, sức mua yếu nhưng nguồn cung dồi dào đẩy giá nhiều loại hàng hóa như rau xanh, cá, thịt giảm 10-50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chị Loan, công nhân nhà máy điều ở Linh Trung (Thủ Đức), cho hay dịp gần Tết năm nay ra chợ mua thực phẩm đã không còn lo lắng tăng giá như mọi năm. "Trứng, thịt, rau củ giảm 10-30% so với cùng kỳ năm ngoái", chị Loan nói.

Tương tự, chị Mai Anh ở quận 5 (TP HCM) cho rằng các mặt hàng phục vụ cho đồ cúng cuối năm như gà, giò, chả, hành kiệu hiện đều giảm hoặc giữ giá so với năm ngoái.

Ghi nhận của VnEpress tại các chợ truyền thống cho thấy nhóm rau xanh rớt giá mạnh nhất. Cụ thể, các loại rau như xà lách, cải xoong, cải xanh dao động 25.000-35.000 đồng một kg, trong khi năm ngoái nhóm này có giá 40.000-60.000 đồng. Nhóm hàng rau gia vị như cà chua, dưa leo, hành lá 20.000-40.000 đồng một kg (tùy loại), giảm 20-50% so với năm ngoái. Trong đó, cà chua giảm mạnh, xuống 20.000-35.000 đồng một kg.

Với nhóm rau dùng để ăn kèm ngày Tết như củ kiểu, đu đủ, su hào, mọi năm thường có giá đắt đỏ lên 50.000-100.000 đồng một kg, nay nhiều loại giảm 50%.

Tiểu thương bán rau tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp). (Ảnh: Thi Hà).

Thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà cũng hạ 5-20%. Hiện thịt heo ba chỉ tại các chợ truyền thống giảm từ 160.000 đồng một kg xuống 120.000-140.000 đồng; cánh và đùi gà công nghiệp còn 60.000 đồng, giảm 15.000 đồng. Gà ta thả vườn 120.000-140.000 đồng một kg, giảm 5%. Tôm bạc, càng xanh cũng giảm 20%, xuống 140.000-200.000 đồng mỗi kg. Các loại cá đồng như điêu hồng, lóc đồng loạt giảm 5.000-10.000 đồng mỗi kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Sức mua tại các siêu thị cũng yếu nên nhiều nơi như Winmart, Go!, Co.opmart... tung nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó tổng giám đốc chuỗi WinMart - cho biết mùa mua sắm Tết năm nay, hệ thống có 600 sản phẩm khuyến mãi tới 50%. Ngoài ra, công ty phối hợp cùng các đối tác xây dựng các "sản phẩm giá sốc kèm tặng quà" tại hơn 3.600 điểm bán trên toàn quốc.

Trong khi đó, theo đại diện Saigon Co.op, bên cạnh khuyến mãi tại siêu thị, hệ thống sẽ chọn hàng nghìn sản phẩm được giảm giá 10-30% để đưa vào chương trình bán hàng lưu động phục vụ công nhân, người nghèo sắm Tết ở tất cả quận, huyện tại TP HCM.

Siêu thị treo khuyến mãi hàng nghìn sản phẩm dịp Tết. (Ảnh: Thi Hà).

Tại Tập đoàn Central Retail, Giám đốc truyền thông Nguyễn Thị Bích Vân, cho hay đang khuyến mãi hơn 40 sản phẩm thịt heo, chương trình khuyến mãi lớn nhất trong năm. Lễ hội thịt heo sẽ áp dụng 2 dạng: giảm giá tới 30% và giảm giá sốc mỗi ngày lên tới 40% cho những người tiêu dùng có thẻ thành viên.

Đồng hành cùng các hệ thống siêu thị và chuỗi cửa hàng, ông Phan Văn Dũng, Phó tổng giám đốc Vissan cho biết ngoài giảm giá kéo dài, từ 6/2-9/2 (tức 27-30 tháng Chạp) công ty sẽ có các chương trình giảm giá sốc, sâu dành cho khách hàng mua sắm Tết "trễ" với giá ưu đãi 10-30%.

Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.food) nhìn nhận năm nay sức mua giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái và giá bán đang giảm 10%. Do đó, lượng hàng chuẩn bị cho cao điểm Tết 2024 của doanh nghiệp dựa theo kế hoạch của năm trước, chứ không tăng thêm. Dự kiến những ngày cao điểm Tết, công ty sẽ cung ứng ra thị trường 1,3-1,5 triệu trái trứng mỗi ngày.

Lý giải nguyên nhân giá giảm mạnh, các doanh nghiệp và tiểu thương cho rằng chủ yếu do sức mua yếu.

Chị Lan Anh, tiểu thương chợ Xóm Mới (Gò Vấp), cho biết 3 ngày nay tạm nghỉ bán vì sức mua tại chợ vẫn ì ạch. "Nếu năm ngoái, trước Tết một tháng, khách đã hỏi củ kiệu, dưa muối và các loại củ để dành cho Tết, năm nay vẫn chưa có các đơn đặt hàng cho món này", chị Lan Anh chia sẻ.

Tương tự, theo chị Huyền, tiểu thương bán thịt tại chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), chỉ còn hơn 3 tuần là đến Tết nhưng lượng đặt hàng chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, nguồn cung hàng hóa năm nay khá dồi dào khiến giá cả rẻ hơn so với mọi năm. Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, lượng hàng nhập chợ đang cao hơn nhiều so với các năm trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện tổng đàn heo cả nước đến cuối năm 2023 khoảng 30,3 triệu con, tăng trên 4% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 7,6 triệu tấn, trong đó gần 62% là heo hơi, còn lại là gia cầm, thịt trâu, bò.

Ngoài ra, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho thấy giá hàng hóa cơ bản toàn cầu đang trong xu hướng giảm. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm tác động của các cuộc chiến tranh, dịch bệnh khiến sức mua toàn cầu đi xuống đẩy giá nhiều thực phẩm giảm theo. Do đó, lượng hàng hóa thực phẩm vào Việt Nam năm 2023 tăng mạnh. Nhiều mặt hàng nhập khẩu có giá thấp hơn so với hàng nội địa như heo, gà, trái cây...

Ông Lê Hoàng Phong, Phó giám đốc Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, cho biết trước tết 1 tháng, chợ sẽ tăng lượng hàng khoảng 8% so với năm 2023, tương ứng 2.500 tấn một ngày đêm. Từ ngày 4 đến 9/2 (25-30 tháng Chạp), lượng hàng tăng khoảng 10%, có ngày tăng tới 50% so với bình thường. Tuy nhiên, với sức mua như hiện nay, ông Phong cho rằng doanh thu của chợ Tết năm nay kỳ vọng bằng năm ngoái, khó tăng mạnh do sức mua yếu.

Thi Hà