Nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng tại chợ Bình Điền ?
![]() |
| Nhiều tiểu thương cho biết, đa phần đều phải thuê lại khâu trung gian với mức giá từ 20 triệu – 30 triệu đồng/ tháng/ sạp tuỳ vị trí. |
Chợ đầu mối Bình Điền xây dựng nhằm mục đích tạo điều kiện cho các thu hút các tiểu thương khó khăn có chỗ để đầu tư kinh doanh, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế của địa phương của Quận 8, cũng như TPHCM.
Nhưng, tại đây trong thời gian qua dư luận đang bức xúc về những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, khi ban quản lý chợ ngang nhiên cho một cá nhân thuê nhiều sạp với giá được cho là rẻ; sau đó cá nhân này không kinh doanh theo chức năng mà… cho các tiểu thương khác thuê lại với giá cao hơn để hưởng chênh lệch. Đáng nói, Chợ đầu mối Bình Điền do công ty Nhà nước quản lý thì Ban quản lý lại có dấu hiệu sử dụng lao động sai quy định khi cho một người đã được làm giám đốc quản lý đó là bà Trần Thị Thuý Liên. Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng không có người tài, người có năng lực hay sao mà phải dùng người đã nghỉ hưu để làm giám đốc ? Hay do bà Liên quá giỏi ?
![]() |
| Tổng Công ty Satra liệu có “ưu ái” khi cho bà Trần Thị Thuý Liên đã nghỉ hưu làm Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền |
Theo các tiểu thương phản ánh: Riêng khu bán hàng cao cấp thuỷ sản D4-C202, C301, C302, C402, C403, D4-020 tại Chợ đầu mối Bình Điền đều do cá nhân bà Nguyễn Thị Ly thuê của Ban quản lý chợ Đầu mối Bình Điền. Sau đó, bà Ly cho các tiểu thương khác thuê lại với giá tất nhiên là cao hơn nhiều so với giá được thuê. Do tiểu thương phải thuê giá cao thì tất nhiên phải nâng giá bán để bù chi phí mặt bằng dẫn đến sản phẩm trong chợ có giá cao hơn thị trường khiến không có khách đến mua nhiều làm tiểu thương gặp nhiều khó khăn.
Theo các tiểu thương khu vực D3 kinh doanh thuỷ hải sản cho biết, giá các sạp thuê với Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền mặt tiền đường 4m2 với tổng diện tích gần 50 m2 có giá 18 triệu đồng/ tháng, còn giá sạp trong mặt tiền đường 2m2 cùng diện tích có giá 9 triệu đồng/ tháng đó là thuê tận công ty. Còn với các sạp thuê qua trung gian đường 2 mặt tiền 4m2 và đường 2m2 phải chịu mức giá thuê lại là 30 triệu đồng/ tháng. Còn các sạp trong mặt tiền đường 2m2 phải chịu thuê lại với mức giá gần 20 triệu đồng/tháng. Đa phần các tiểu thương ở đây đều thuê lại trung gian, còn ban quản lý, công ty còn hay không phải lên hỏi mới biết được!? như chị thuê lại với mức giá 30 triệu đồng/tháng. Một tiểu thương kinh doanh tôm tại sạp khu D3 cho biết.
![]() |
| Chợ đầu mối Bình Điền đang có nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý và điều hành. |
Điều ngạc nhiên rằng, tại sao Tổng công ty Satra là công ty nhà nước lại “ưu ái” lựa người đã nghỉ hưu là bà Trần Thị Thuý Liên để làm lãnh đạo của một công ty nhà nước?. Trao đổi với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô, bà Trần Thị Thuý Liên, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cho biết: Việc bà Nguyễn Thị Ly thuê nhiều sạp bởi bà Ly là tiểu thương kinh doanh từ lúc mới hình thành chợ từ năm 2005 – 2006. Bà Ly là một thương nhân lớn cần rất nhiều chỗ, miễn sao họ đáp ứng được giá cả thì họ thuê thôi.Bà Trần Thị Thuý Liên cho rằng: Vấn đề tôi được ký hợp đồng làm tiếp sau khi nghỉ hưu cũng bị người trong chợ tố. Việc này nhiều năm nay rồi. Việc ký hợp đồng là của Tổng Công ty Satra. Phóng viên muốn hỏi nguyên nhân thì đề nghị làm việc với Satra”.
Rõ ràng, việc Ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền cho cá nhân thuê nhiều sạp với mức giá của nhà nước dành cho các tiểu thương khó khăn, sau đó các tiểu thương khó khăn phải thuê lại từ cá nhân thâu tóm các sạp trước đó với giá cao hơn đã gây lên sự bức xúc rất lớn. Thế nên, hiện dư luận và các tiểu thương tại Chợ đầu mối Bình Điền đặt vấn đề: Có hay không “lợi ích nhóm” tại Chợ đầu mối Bình Điền?
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài và cơ hội bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data: Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3.1: Đối thoại với cơ quan quản lý - Từ nâng hạng thị trường đến nâng chuẩn hạ tầng, hàng hoá và điều kiện để thu hút dòng vốn dài hạn
Phiên thảo luận 3.2: Tìm kiếm “Alpha” trên thị trường chứng khoán - Ngành dẫn dắt và chiến lược chọn cơ hội trong nửa cuối 2026
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.



TRỰC TIẾP