|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

CII chốt ngày họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2

07:30 | 26/04/2022
Chia sẻ
Ngay khi ĐHĐCĐ bất thành, CII đã đăng tải trên trang facebook chính thức, nếu cổ đông đồng ý được nhận thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ thông qua tin nhắn sms thì liên hệ địa chỉ email công bố của công ty. Hiện trang facebook của CII có hơn 2.500 lượt theo dõi.

 Trụ sở của CII tại đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP HCM. (Ảnh: Minh Hằng).

Chiều 25/4, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa công bố nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 lần thứ hai vào ngày 20/5 tới.

Nghị quyết này được đưa ra không lâu sau khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra sáng cùng ngày bất thành do không đủ cổ đông tham dự theo quy định pháp luật. Thực tế, tính đến 9h sáng cùng ngày, tổng số cổ đông tham dự là 73 người, đại diện cho gần 58,5 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ hơn 23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, một cổ đông lâu năm của CII cho biết chỉ mới nhận được thông tin từ tuần trước và phải gọi điện đến số điện thoại bàn của công ty mới được hướng dẫn đến sự kiện. Tất cả cổ đông có mặt tại hiện trường cũng xác nhận không nhận được thư mời.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT khẳng định, công ty đã phát hành thư mời đầy đủ. Lãnh đạo công ty cho biết sẽ nắm lại số điện thoại của cổ đông để tiện cho việc liên hệ, đồng thời sẽ kiểm tra lại phía bưu điện và báo cáo lại tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần sau.

Cổ đông CII cho rằng việc nắm thông tin cổ đông phải được quán triệt từ trước thông qua thông tin từ các công ty chứng khoán. Đối với vấn đề này, ông Hoàng khẳng định không thể được vì điều này là vi phạm pháp luật. Vấn đề này đã gây nên tranh cãi lớn giữa Ban lãnh đạo và các cổ đông tại hiện trường.

Sau khi đại hội kết thúc, vào lúc 16h ngày 25/4 trên trang facebook, CII cũng đăng tải nội dung xin ý kiến cổ đông về việc gửi thư mời và tài liệu qua tin nhắn điện thoại.

"Quý cổ đông nào đồng ý nhận thư mời và tài liệu qua tin nhắn điện thoại vui lòng gửi thông tin và số điện thoại về địa chỉ mail info@cii.com.vn", trích thông báo của CII.

Thông tin xin cổ đông để công ty gửi thư mời và tài liệu qua tin nhắn điện thoại chỉ được đăng tải trên trang facebook với hơn 2.500 lượt theo dõi. Còn theo ghi nhận vào lúc 18h15, thông tin này chưa được đưa lên trên trang web chính thức của công ty.

Trên thị trường chứng khoán, CII từng gây chú ý với nhà đầu tư khi tăng liên tục từ vùng 25.000 lên 60.000 đồng/cp trong vòng hai tháng cuối năm ngoái. Đầu năm 2022, cổ phiếu CII bị bán tháo và lao dốc xuống vùng 22.250 đồng/cp sau thông tin bỏ cọc tại khu đất Thủ Thiêm và Chính phủ siết vay trái phiếu.

 Diễn biến giá cổ phiếu CII. (Nguồn: TradingView).

Minh Hằng